Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Buổi Họp Mặt Của Các Anh Chị Cộng Tác Viên Mảng Khuyết Tật Thuộc Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Vĩnh Long

Lúc 9h ngày 13/11/2014, Dì Phượng, Dì Thu, Dì Thúy, Thầy Lĩnh và các anh chị CTV mảng KT cùng với Cha Giám Đốc Caritas VL đã có buổi họp mặt tại Nhà Thờ Sa Đéc. Mục đích điểm lại những hoạt động trong những tháng qua và đưa ra chương trình hoạt động cho những tháng sắp tới.

IMG_9237

Lồng ghép vào chương trình họp mặt lần nầy, Dì Phượng, Dì Thu cùng với hai chị Yến và Nhi, CTV ở Sa Đéc, lập nhóm Tín Dụng giúp vốn cho 5 hộ người khuyết tật (NKT) có hoàn cảnh khó khăn được 2 chị tại địa phương giới thiệu và bảo lãnh.

Chính thức bước vào buổi họp, cha Giám Đốc dâng lời nguyện thánh hóa. Tiếp theo cha lấy làm cảm kích lòng nhiệt thành của các CTV vì có những anh chị ở xa tận Bến Tre cũng về đây tham dự. Sau đó tới phần trình bày của CTV về những hoạt động đã qua cùng với những thuận lợi, khó khăn mà anh chị đã gặp để cùng trao đổi, giải quyết.

Các việc đã thực hiện:

- Giới thiệu 3 ca mổ tim thành công; 17 cụ mổ mắt; lập 2 Tổ Tín dụng; gửi quà vào dịp Tết Trung thu; phát gạo hàng tháng; trao tặng xe lăn, xe lắc.

- Bên cạnh những việc làm đó vẫn còn đó những thao thức đối với các CTV khi tiếp cận với NKT nghèo: chưa tìm được nguồn kinh phí để lo cho một vài hộ KT nghèo họ không có mái nhà nguyên vẹn để che nắng trú mưa. Chưa tìm được kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân mổ và ghép thận.

Theo giới thiệu của vài CTV về một số trường hợp NKT có hoàn cảnh khó khăn, Caritas VL sẽ đi khảo sát, xem nhu cầu của họ ra sao để có thể giúp đỡ cho vài trường hợp cấp bách nầy.

Hướng sắp tới:

- Tiếp tục thăm viếng, hướng dẫn NKT tiếp cận chính sách xã hội, BHYT.

- Tổ chức phát quà Giáng Sinh, quà Tất niên.

- Chăm sóc trực tiếp (hd tập vật lý trị liệu). Tiếp tục giới thiệu chương trình mổ mắt cườm, mổ tim.

- Giúp nhà tình thương, nhà vệ sinh cho NKT nghèo có nhu cầu cấp bách.  

- Giúp vốn TD và hỗ trợ học bổng cho con cái NKT có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Lĩnh, phụ trách mảng Bảo Vệ Sự Sống Caritas VL, gợi ý các anh chị CTV KT khi phát hiện các bà mẹ có ý định phá thai thì cố khuyên nhủ để họ giữ lại thai nhi. Caritas hỗ trợ chi phí theo hóa đơn khám bệnh trong thời gian trước và sau khi sinh con.

Cuối buổi họp, Cha Giám Đốc cám ơn các anh chị CTV đã hết sức nhiệt tâm, nhiệt thành, quảng đại bỏ thời gian công sức, tiền bạc để giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội. Cha đã mượn lời Mẹ Chân Phước Têrêsa Calcutta: "Mình có thể đem đến cho người khác nhiều thứ, nhưng bao lâu chưa đem Chúa Kitô cho những anh chị em đó kể như  ta chưa cho họ gì cả"

Buổi họp kết thúc vào lúc 12h30 và dùng bữa cơm thân mật cùng với Cha sở Sa Đéc.

1077    15-11-2014 19:48:35