Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Cảm Nghĩ Sau Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi

Chúa Nhật IV Phục Sinh hằng năm là ngày Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ. Năm nay, 2016 nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót nên ngày này được tổ chức tại Nhà thờ Mặc Bắc còn nhằm để cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu ơn gọi đi tu có cơ hội hành hương Năm Thánh. Bầu khí ngày 17 tháng 4 vừa qua tại Nhà Thờ Mặc Bắc rất nhộn nhịp thể hiện rõ niềm vui muốn sống đời Tận hiến nên gần 400 bạn trẻ tuổi từ học sinh cấp 3 trở lên tham dự ngày này.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ Lời Chúa rất sống động, dí dỏm và thân tình với các bạn trẻ hôm nay như người Mục Tử nhân lành đối với đoàn  chiên yêu dấu của Ngài. Vì thế Đức Cha nhắn nhủ các bạn xoay quanh chủ đề được chọn trong ngày hôm nay: “Ơn gọi sinh ra trong lòng Giáo Hội”. Thật sự tất cả ơn gọi, dù là ơn gọi đi tu hay lập gia đình, tất cả đều sinh ra trong Giáo Hội. Tuy nhiên chủ đề hôm nay được chọn để nhấn mạnh hơn cho người đi tu, sống đời Tận hiến. Như vậy rõ ràng, mỗi gia đình là một vườn ươm ơn gọi đầu tiên cho ơn gọi Tận Hiến. Mỗi bạn trẻ trong gia đình là một mầm non ơn gọi trong tương lai của Giáo Hội hôm nay và ngày mai. Tất cả đều được mời gọi sống triệt để ơn gọi Tận hiến làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội Công Giáo.

Một trong những yếu tố cần thiết cho người đi tu để sống cho ơn gọi Tận hiến là họ phải yêu mến Chúa thật sự, quảng đại và hy sinh. Bởi vì nếu không coi Chúa là người yêu thật đặc biệt của con thì con sẽ không dễ dàng tu được, nếu con không quảng đại thì con sẽ không đón nhận những điều luật trong đời sống Tận Hiến đòi hỏi và nếu con không biết sống cụ thể hai chữ hy sinh đúng nghĩa thì có lẽ chẳng bao giờ con đi tu được. Điều đó đòi buộc con phải triệt để sống mà người ta có thể gọi là nội tâm hóa đời sống của mình và biết nỗ lực thực thi liên lĩ trong cuộc sống mỗi ngày. Lơ là, buông lỏng ơn gọi Tận hiến là con đánh mất giá trị và hướng đi trong hành trình Tận hiến của mình.

Vào buổi chiều, chúng con được giới thiệu về các dòng tu nam và nữ như dòng thánh Phaolo Thiện Bản Mỹ Tho, dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, Dòng nam Kitô Vua Cái Nhum, dòng Chúa Quan Phòng Đài Loan, dòng Xitô Phước Vĩnh, dòng Mến thánh giá Cái mơn, dòng Chúa Cứu Thế sài gòn,.. . Việc giới thiệu dòng tu như thế này giúp cho chúng con hiểu biết thêm về nhiều dòng tu và đường hướng, tôn chỉ của nhà dòng. Nhờ đó chúng con được tiếp cận và có thể chọn cho mình một nhà dòng để sống đời Tận hiến trong khuôn khổ nhà dòng mời gọi. Việc thấy nhiều nhà dòng hôm nay cho con nhận ra trong Giáo Hội Chúa Kitô có nhiều nhà dòng và có thể nói “trăm hoa đua nở” dòng sống ơn gọi Tận Hiến trong lòng Giáo Hội. Như thế, các bạn trẻ có thêm cơ hội suy nghĩ chín chắn hơn, thuận lợi hơn, đáp trả cách tự do và quyết liệt hơn, các bạn trẻ còn có những điểm tựa sống thánh thiện trong cuộc sống mình để rồi cùng với Giáo Hội và trong Giáo Hội sống ơn gọi Tận hiến của mình.

Trong xã hội hiện đại ngày nay có quá nhiều điều lôi cuốn chúng con nếu không muốn nói là những cạm bẫy đang giăng mắc người trẻ chúng con, điều này dễ gây ra“lành ít dữ nhiều”cho tương lai người trẻ... Hôm nay, các bạn trẻ may mắn có cơ hội nhìn lại và định hướng cho tương lai của mình nhờ trong bài nói chuyện của mình, Đức ông Barnabe cũng nhắn nhủ chúng con đang sống trong hoàn cảnh như thế, nên chúng con phải sáng suốt, tỉnh táo để biết phân định tốt xấu, chọn cho mình hướng đi tích cực, quyết tâm theo đuổi lý tưởng tốt lành thánh thiện, mà lý tưởng tuyệt vời nhất đó chính là bước theo“ Thầy Giêsu Kitô” trong ơn gọi Tận hiến. Vì thế, người trẻ cần nắm vững kiến thức giáo lý, biết sống giới răn của Chúa và Giáo Hội, thường xuyên đến với Chúa qua các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể và Giải Tội,...Đó là những phương tiện hữu hiệu giúp chúng con có những xác tín và sống ý nghĩa cuộc đời mình.

Như vậy, chúng con vừa được hưởng ơn Toàn xá trong Năm Thánh Lòng Thương Xót ngày hôm nay, vừa được thưởng thức những món ăn tinh thần thiêng liêng cao quý để làm hành trang cho sự chọn lựa theo Chúa của mình để sống cho hành trình mới. Thật là hạnh phúc biết bao.!!

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con xác tín những điều được mang đến hôm nay. Tri ân Đức Cha, Cha Phêrô Hồ Hoàng Vũ, Cha Sở Mặc Bắc, Đức Ông Barnabe, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm, quý Cha, quý dì, quý Soeur, Thầy,...đã quan tâm chúng con, đã mang đến cho chúng con những giá trị thiêng liêng và tinh thần cao quý trong ngày hôm nay... Xin cho các bạn trẻ chúng con mau mắn đáp trả lời mời gọi theo Chúa trong ơn gọi Tận hiến bởi chúng con đã cảm nhận “ơn gọi được sinh ra trong lòng Giáo Hội”.   

2782    22-04-2016 02:32:06