Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Họ Đạo An Hiệp_ Bến Tre

z5246363362692e747e45e3691736016c5e3169d1a6168
Địa chỉ:
 ấp An Bình, xã An Hiệp, Châu Thành, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: Ngày 11/5

Số giáo dân: 1.630

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:        04g30     ;     16g00

Ngày thường:   04g30       ;        17g00

Linh mục Chánh sở: Antôn Nguyễn Minh Quân

Linh mục Phụ tá: Augustinô Phan Đình Thiện

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

Họ Đạo An Hiệp được thành lập 55 năm qua, một thời gian không thể nói là ngắn, nhưng cũng chưa quá dài trong lịch sử của một Họ Đạo. Thế nhưng, có thể nói Họ Đạo An Hiệp đã trưởng thành, trưởng thành trong gian nan và thử thách.

Vào năm 1955, một số giáo dân khoảng 1300 người  di cư thuộc gốc Phúc Hải, Hiếu Thuận, Phúc Nhạc, Như Sơn, Quần Triêm… cùng với Cha cố Antôn Phạm Bá Nha từ Đốc Vàng Long Xuyên (điểm dừng chân khi mới từ Miền Bắc vào) đến định cư trên miền đất này. Nơi đây là một cánh đồng hoang vu, sình lầy, cỏ lác chằng chịt, lau sậy um tùm, cảnh vật vắng vẻ không một bóng người qua lại, khiến những người mới đến cảm thấy hoang mang. Nhưng Cha cố Antôn cùng với các cộng sự viên lược thảo kế hoạch động viên bà con giáo dân khẩn trương khởi công: phát cỏ, đốn cây, san lấp mặt bằng, đào ao đắp nền nhà, phân chia đất làm khu Thánh Đường, nhà xứ, nhà trường, khu dân cư trên diện tích 10 hecta.

Địa danh An Hiệp đã được đặt cho tên gọi của Họ Đạo để bày tỏ lòng biết ơn của Cha cố Antôn cũng như giáo dân đối với vùng đất đã cưu mang mình. Ngoài ý nghĩa cao đẹp trên, ngài còn muốn nhắc nhớ con chiên bổn đạo phải biết sống an hòa, hiệp nhất với nhau, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong tình thương của Chúa Kitô.

Năm 1958, sau khi cất trường học, nhà ở cho bà con giáo dân xong, Cha cố Antôn mới lo cất Nhà Thờ Họ Đạo An Hiệp, vì hoàn cảnh lúc ấy, Nhà Thờ chỉ được xây dựng bằng những vật liệu thô sơ cây tre lá mà thôi.

Năm 1970, Cha cố Antôn cho xây lại Nhà Thờ, nhà trường khang trang bằng vật liệu bán kiên cố. Riêng khu nhà xứ vẫn giữ nguyên hình: nhà cây đơn  sơ như thuở nào.

Năm 1998, Nhà Thờ, trường học, nhà xứ xuống cấp trầm trọng. Cha Phêrô Phạm Văn Thuyết, phụ trách Họ Đạo An Hiệp dưới sự hỗ trợ của Cha sở Phaolô Khổng Đức Ý, Ngài đã tôn tạo lại Nhà Thờ, trường học, nhà xứ khang trang như ngày nay.

II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Các Linh Mục phục vụ Họ Đạo

Trước hết phải nói đến các Linh Mục đã phục vụ Họ Đạo. Họ Đạo không thể tồn tại và phát triển nếu không có sự hiện diện, chăm sóc của các Linh Mục.

1. Cha cố Antôn Phạm Bá Nha (phục vụ Họ Đạo từ năm 1955 đến 1975) Ngài là vị sáng lập Họ Đạo, ngài đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 28.02.1975.

2. Cha Giuse Nguyễn Văn Bút, sinh năm 1930, thụ phong Linh Mục ngày 23.3.1958. Được bổ nhiệm làm Cha phó An Hiệp từ năm 1955 – 1961. Sau đó được thuyên chuyển đi nơi khác.

Năm 1974, Cha cố Antôn lâm bệnh nặng, Đức Giám Mục lại bổ nhiệm ngài về phụ giúp, săn sóc cho Cha cố Antôn. Tháng 3.1975, ngài được bổ nhiệm làm Cha sở An Hiệp thay Cha cố Antôn đã từ trần. Cuối năm 1992, vì sức khỏe kém, ngài xin về nhà hưu dưỡng Phát Diệm Xóm Mới. Hiện nay, ngài đang nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Phát Diệm, TP. Hồ Chí Minh. 

3. Cha Phanxicô Xavier Dương Văn Mỹ (phục vụ Họ Đạo 1959 – 1970), thụ phong Linh Mục ngày 07.3.1959. Ngày 20.7.1959 được Đức Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long bổ nhiệm phụ tá Cha Antôn Phạm Bá Nha.

Ngày 01.8.1959, Cha được giao trách nhiệm làm giám đốc trường Trung học bán công Bác Ái đệ I và đệ II do Cha cố Antôn sáng lập. Cha Antôn Trần Văn Kiệm làm hiệu trưởng.

4. Cha Phêrô Phạm Công Chính. Trước khi là Linh Mục, Cha là thầy giúp của Họ Đạo An Hiệp, giúp Họ Đạo được một năm, rất hăng say, năng nổ trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Sau khi chịu chức Linh Mục năm 1971, ngài lại được về tiếp tục phục vụ Họ Đạo An Hiệp cho đến năm 1972.

5. Cha Phêrô Phạm Hoàng Bá: ngài là Linh Mục dòng Don Bosco. Từ năm 1975, ngài về An Hiệp để phụ giúp Cha Giuse Nguyễn Văn Bút cho đến năm 1978.

6. Cha Phaolô Khổng Đức Ý: Đức Giám Mục đã bổ nhiệm Cha Phaolô Khổng Đức Ý, Cha sở Họ Đạo Thành Triệu, kiêm nhiệm chánh sở An Hiệp

7. Cha Phêrô Phạm Văn Thuyết, sinh năm 1955, là con cái của Họ Đạo An Hiệp.

Từ năm 1980 – 1988, Đức Giám Mục sai về giúp Họ Đạo An Hiệp. Lúc ấy, Họ Đạo không có Linh Mục nên ngài đã gặp không ít khó khăn trong nhiệm vụ hằng ngày. Nhưng với lòng kiên trì, nhẫn nại, khiêm nhu và vâng lời, ngài đã vượt qua mọi thử thách.

Ngày 21.12.1988, ngài được phong chức Linh Mục tại Nhà Thờ An Hiệp do Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu Giáo phận Vĩnh Long và giao nhiệm vụ phụ trách Họ Đạo An Hiệp cho đến nay.

Vào cuối năm 2002, ngài được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân bổ nhiệm làm Cha sở Họ Đạo An Hiệp.

Cha Laurensô Nguyễn Thanh Dũng: Phụ tá 2008 – 2010.

Cha Carôlô Đặng Đăng Nguyên: Phụ tá từ tháng 8.2010 đến nay.

Họ Đạo hiện nay gồm có:

Giáo dân: 1630 giáo dân.

Giáo dân đa phần sống về nghề nông.

Nghề phụ: Dệt chiếu, chăn nuôi và buôn bán.

2. Họ Đạo An Hiệp đã dâng hiến cho Giáo Hội 10 Linh Mục, 1 Đại Chủng sinh, 1 dự tu Chủng viện,  32 Tu sĩ nam nữ

A. Các Linh Mục sinh trưởng tại An Hiệp

1. Phêrô Phạm Văn Thuyết, sinh năm 1955, thụ phong Linh Mục 22.12.1988. Hiện nay là Cha sở Họ Đạo An Hiệp, Bến Tre.

2. Giuse Trần Ngọc Liên, sinh năm 1957, thụ phong Linh Mục 01.8.1993. Hiện nay là Cha giáo Chủng viện Đà Lạt.

3. Gioan Phạm Hữu Diện, sinh năm 1959, thụ phong Linh Mục ngày 30.6.1994. Hiện nay là Cha sở Họ Đạo Cái Nhum, Chợ Lách.

4. Giuse Trần Quốc Bảo, sinh năm 1959, thụ phong Linh Mục 22.6.2000. Hiện nay là Cha sở Họ Đạo Bình Đại, Bến Tre.

5. Anrê Trần An Hiệp, sinh năm 1961, thụ phong Linh Mục 27.6.1992. Hiện nay ở tòa Giám Mục Tp. Hồ Chí Minh

6. Antôn Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1966, thụ phong Linh Mục 25.01.1999. Hiện nay là Cha sở Họ Đạo Phú Hiệp, Chợ Lách.

7. Giuse Nguyễn Đình Hiếu, sinh năm 1968, thụ phong Linh Mục ngày 25.01.1999. Hiện nay là Cha sở Họ Đạo Kiến Vàng và Phú Thuận.

8. Phêrô Trần Thanh Xuân, sinh năm 1971, thụ phong Linh Mục ngày 03.7.2004. Hiện nay phụ trách Họ Đạo Ba vát, Giồng Keo.

9. Phêrô Phạm Bá Trung, sinh năm 1974, thụ phong Linh Mục ngày 28.6.2011. Hiện nay là cha phó Họ Đạo Cái Mơn, Bến Tre.

10. Phêrô Nguyễn Thanh Bình, Sinh năm: , thụ phong Linh Mục 2012. Hiện đang phục vụ tại Giáo phận Rouen, Pháp.          

B. Các Nữ Tu

1. Catarina Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1945, khấn dòng 1965, về chầu Chúa ngày 15/7/1987.

2. Maria Phạm Thị Tám, sinh năm 1946, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng 1966. Hiện nay ở Giáo Xứ Bình An, TPHCM.

3. Anna Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1946, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng 1965. Hiện nay ở Giáo Xứ Ngọc Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

4. Têrêsa Đoàn Thị Hiển, sinh năm 1946, dòng MTG Đà Lạt, khấn dòng năm 1968. Hiện nay ở Giáo Xứ Đức Thạnh, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

5. Anna Maria Phạm Thị Thái (Đại), sinh năm 1947, dòng Trinh Vương, khấn dòng năm 1966. Hiện nay ở Giáo Xứ Tân Tiến, TPHCM.

6. Têrêsa Rosa Trần Thị Hường, sinh năm 1947, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng 13/6/1967. Hiện nay ở USA.

7. Germel Đinh Thị Sen (Phượng), sinh năm 1948, dòng Cát Minh Sài Gòn, khấn dòng 2/2/1972. Hiện nay ở 33,Tôn Đức Thắng, Q.1.TPHCM.

8. Maria Phạm Thị Dự, sinh năm 1950, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng 14/5/1968. Hiện nay ở Trung Tâm Công giáo TPHCM.

9. Mariette Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1953, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng 29/6/1982. Hiện nay ở Họ Đạo Mặc Bắc, Trà Vinh.

10. Êlisabeth Ninh Thị Huệ, sinh năm 1955, dòng MTG Gò Vấp, khấn dòng 29/4/1978. Hiện nay ở Giáo Xứ Phương Lâm, Đồng Nai.

11. Anna Trần Thị Thi (Tâm), sinh năm 1956, dòng TrinhVương, khấn dòng 8/12/1979. Hiện nay ở nhà dòng Bùi Môn, TPHCM.

12. Matta Phạm Thị Ẩn (Nhịn), sinh năm 1959, dòng Trinh Vương, khấn dòng 8/12/1979. Hiện nay ở nhà dòng Bùi Môn TPHCM.

13. Maria Phạm Thị Nhiễu, sinh năm 1959, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng 10/6/1983. Hiện nay ở Họ Đạo Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long.

14. Maria Phạm Thị Hoan sinh năm 1962, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng 21/6/1996. Hiện nay ở nhà dòng Phaolô Mỹ Tho.

15. Maria Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1963, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng 23/8/1995. Hiện nay ở Họ Đạo Hòn Đất, Kiên Giang.

16. Maria Phạm Thị Lược, sinh năm 1964, dòng MTG Bắc Hải, khấn dòng 1/6/1992, hiện nay ở Giáo Xứ Trà Cổ, Đồng Nai.

17. Maria Trần Thị Bạch Yến, sinh năm 1966, dòng MTG Bắc Hải, khấn dòng 1/6/1993. Hiện nay ở Giáo Xứ Hố Nai, Biên Hòa.

18. Maria Đỗ Thị Ngọc Tươi, sinh năm 1967, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng 29/6/1996, hiện nay ở dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.

19. Têrêsa Đỗ Thị An, sinh năm 1968, dòng MTG Cái Nhum , khấn dòng 1/7/1996. Hiện nay ở Trung Tâm Công giáo TPHCM.

20. Anna Thị Thị Xuân Trang, sinh năm 1969, dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, khấn dòng ngày 7/6/2001. Hiện nay ở Bình lợi TPHCM.

21. Maria Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh năm 1970, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng 30/6/1995. Hiện nay ở Cần Thơ.

22. Têrêsa Phạm Thị Tuyết (Liên), sinh năm 1970, dòng Trinh Vương, khấn dòng 13/6/1999. Hiện nay ở Giáo Xứ Bùi Môn, TPHCM.

23. Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh năm 1974, dòng Phaolô Sài Gòn, khấn dòng 12/6/1998. Hiện nay ở Lái Thiêu, Bình Dương.

24. Maria Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh năm 1974, dòng Phaolô Mỹ Tho, khấn dòng 29/6/2004. Hiện nay ở Họ Đạo Bãi Xan, Trà Vinh.

25. Maria Trần Thị Huế, sinh năm 1976, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng 7/6/2001, qua đời 11/2006.

26. Anna Nguyễn Thị Diễm Châu, sinh năm 1980, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng 6/6/2002. Hiện nay ở An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre.

27. Têrêsa Phạm Thị Ngọc Diệp, sinh năm 1980, dòng MTG Cái Nhum, khấn dòng 7/6/2004. Hiện nay ở TPHCM.

28.Maria Trần Thị Thúy Huyền, sinh năm 1980, dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo.

C. Các Tu Sĩ Nam

1. Đôminicô Phạm Văn Châu, sinh năm 1956, khấn dòng 1984. Hiện nay ở dòng Đồng Công, Thủ Đức.

2. Phanxicô Phạm Anh Thi, sinh năm 1979, khấn dòng 2003. Hiện nay ở dòng Đồng Công, Thủ Đức.

3. Thầy Giuse Trần Thái Hoàng, sinh 1982, dòng Don Bosco, đang mục vụ tại Brazil.

D. Các thầy về giúp Họ Đạo An Hiệp

Thầy Giuse Nguyễn Văn Thượng từ năm 1970-1971. Hiện nay là Cha sở Họ Đạo Thạnh Phú, Bến Tre.

Thầy Simon Nguyễn Văn Hiệp từ năm 1975-1976. Hiện nay sống trong đời thường.

Thầy Giuse Trần Quốc Bảo từ 6/1995 – 6/1996. Hiện nay là Cha sở Bình Đại, Bến Tre.

Thầy Stêphanô Nguyễn Trung Hiếu từ 6/2004. Hiện nay đang là Cha Phó Mặc Bắc

Thầy Micae Võ Thành Triệu : 06.2005 – 06.2006. Hiện đang đi giúp xứ.

Thầy Giuse Cao Minh Hòa: 06.2006 – 06.2007. Hiện là Cha phó Họ Cái Nhum, Bến Tre.

E. Các Dòng tu đang phục vụ Họ Đạo An Hiệp

Để giúp Họ Đạo trong công tác giáo dục và phục vụ nhà Chúa có các dòng:

Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum: Ngay từ năm 1957 các Nữ tu dòng MTG Cái Nhum đã hiện diện ở Họ Đạo An Hiệp liên tục cho đến nay.

Dòng Thánh Phaolô: Năm 1975 có thêm các Nữ tu dòng Thánh Phaolô đến phục vụ Họ Đạo.

Nhờ ơn Chúa thương, Họ Đạo An Hiệp đã cống hiến cho Giáo Hội những vị Linh Mục và các Tu sĩ:

III.  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ TRONG HỌ ĐẠO

Trong 50 thành lập, Họ Đạo An Hiệp đã có 13 nhiệm kỳ Hội Đồng mục vụ như sau:

Nhiệm kỳ 1: Từ năm 1955 – 1958  

Nhiệm kỳ 2: Từ 1958 – 1961

Nhiệm kỳ 3: Từ năm 1961 – 1964

Nhiệm kỳ 4: Từ năm 1970 – 1974

Nhiệm kỳ 5: Từ năm 1974 – 1977

Nhiệm kỳ 6: Từ năm 1975 – 1983

Nhiệm kỳ 7: Từ năm 1983 – 1985  

Nhiệm kỳ 8: Từ năm 1985 – 1989

Nhiệm kỳ 9: Từ năm 1989 – 1993

Nhiệm kỳ 10: Từ năm 1993 – 1997

Nhiệm kỳ 11: Từ năm 1997 – 2001

Nhiệm kỳ 12: Từ năm 2001 – 2005

Nhiệm kỳ 13: Từ năm 2005 – 2009

Nhiệm kỳ 14: Từ năm 2009 – 2013 

5953    18-02-2011 16:33:13