Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Họ Đạo An Phú Thuận

z49813314335032d796cc2f8944e8088766245c9d95748

Địa chỉ: Ấp An  Thạnh, xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Bổn mạng: Lễ Đức Giêsu Vua vũ trụ

Chầu lượt: CN II Mùa Vọng

Số giáo dân: 504

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 05g00;    15g30    

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Antôn Lưu Thanh Tâm

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 

Theo trục quốc lộ 80 bắt đầu từ cầu Mỹ Thuận đi về hướng Sa đéc, hết dốc cầu Huyền Báo, đến đường rẽ xuống phà Mỹ thuận, đi thêm khoảng trăm mét nữa về phía bên trái có một con đường nhỏ đó là hương lộ 18. Đi thẳng khoảng non 5 km đến đầu cầu An Phú Thuận. Đứng bên này cầu nhìn về sang bên kia sông phía trái, có một nhà thờ mang tên An Phú Thuận.

 - Giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển họ đạo:

 Họ đạo An Phú Thuận được hình thành một cách rất đặt biệt.

 Khoảng năm 1920, có một gia đình thuộc hàng khá giả, đông con. Một ngày nọ, một trong những đứa con trai của gia đình bị bện ban đen. Theo thói thường, gia đình rước thầy đến lập bàn, bày trận để chữa bệnh nhưng thật không may, thầy không chữa được bệnh mà bệnh nhân lại chết ngay trong trận. Quá giận, người cha liền đạp đỗ bàn tổ, rồi mời các linh mục công giáo lúc đó là cha Bellemin cha sở họ đạo Cái Tàu về để xin học giáo lý, giữ đạo. Đó chính là gia đình của ông Henry Trần văn Cao, gia đình  đầu tiên của họ đạo An Phú Thuận và cũng có thể nói là gốc tổ của hầu hết bà con giáo dân An Phú Thuận ngày nay.

 Vài năm sau khi trở lại đạo, khoảng năm 1924, 1925 con gái của ông Cao là bà Maria Trần thị Liên, hiến cho Giáo hội 3000m2  đất để cất nhà thờ. Nhà thờ bằng gỗ rất hoành tráng, nhưng rồi chiến tranh liên miên, đến khoảng năm 1945, 19476 nhà thờ bị đánh sập, giáo dân phải tản cư sang những vùng xung quanh như Cái Đôi, Cái Tàu, Vĩnh Long, An Hiệp để lánh nạn, mãi cho đến sau 1975 bà con mới trở về quê quán củ để sinh sống.

 Thời buổi khó khăn, vì nhà thờ bị bom đạn đánh sập nên các cha dòng Chúa Cứu Thế từ Cái Tàu chỉ lâu lâu mới vào làm lễ được mỗi ngày Chúa nhật, tại nhà một người giáo dân tốt bụng gần nhà thờ cùng với sự hổ trợ đưa đón đưa và bảo vệ của những giáo dân đã từng hoạt động cách mạng thời chống Mỹ.

 Năm 1977 một nhà thờ tạm bằng lá được cất lên trên tạm trên nền nhà thờ cũ đã bị tàn phá bởi chiến tranh.

 Khoảng năm 1980-1981 nhà thờ lại được xây mới bằng bê tông nhưng đơn sơ và ọp ẹp do kinh tế còn khó khăn.

 Khoảng tháng 6 năm 1997 cha Jn. Bapt. Nguyễn Minh Sang bắt đầu xây lại nhà thờ lớn hơn, được Đức Cha Jac. Nguyễn văn Mầu thánh hiến vào ngày 14/6/1998 và sử dụng đến nay.

 Năm 2007 họ đạo được Đức Cha Tôma nâng lê thành họ sở, tách ra từ họ Cái Tàu với cha sở đầu tiên được bổ nhiệm là cha Paul Nguyễn Trọng hiền.

 Sau sáu năm phục vụ phục vụ cho họ đạo, ngày 19/8/2013 cha được Đức Cha Tôma thuyên chuyển đến họ đạo mới và họ đạo An Phú Thuận lại có cha sở mới là cha Ant. Lưu thanh Tâm kế nhiệm.

 - Hiện nay Họ đạo có ban Quới chức, hội Legio, ca đoàn phục vụ Họ đạo.

 - Cơ sở vật chất của Họ đạo hiện nay: Nhà thờ, nhà xứ, phòng giáo lý, tháp chuông, đồi Kitô vua và núi Đức Mẹ trong một diện tích khiêm tốn 2710m2

 - Định hướng tương lai: Cơ sở vật chất tuy chưa khang trang đầy đủ, nhưng kiến tạo đền thờ tâm hồn là ưu tiên hàng đầu như lời Chúa Giêsu đã nói: Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Người sẽ ban thêm cho.

3265    11-02-2014 07:58:29