Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Họ Đạo Ba Kè

z53210089577324635b3dbbf30a413aa9dcf55de57fcc5

Địa chỉ: Ấp Cái Cui, Xã Hòa Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Chầu lượt: CN IV Mùa vọng

Số giáo dân: 211

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:  06g00 ;  17g00          

Ngày thường: 05g00

Linhh mục Chánh sở: Gioan Lasan Nguyễn Vĩnh Lộc

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. HÌNH THÀNH HỌ ĐẠO

Trích tài liệu viết trong Nam Kỳ Địa phận 1920, trang 171: “Trong năm 1889, Cha Havas tới ở Ba Kè ít tháng mà thôi, nhờ có Cha nên kẻ ngoại trở lại khá. Cha Philipphê Quờn, khi còn làm thầy đã có dạy tại Ba Kè hai lần. Họ Ba Kè có trước Hồi Xuân (Xuân Hiệp) 7, 8 năm; số là có ông quản Hộ gốc ở Ba Kè giúp việc tại Mặc Bắc đến sau quản Hộ trở về Ba Kè xin Cha Lũy cho thầy tới dạy đạo, tại đây đã Rửa tội cho nhiều chầu nhưng, mà theo sổ năm 1910 thì còn có 50 người mà thôi, là bà con và sui gia quản Hộ…”

Theo những người lớn còn sống hiện nay tại Họ Đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập niên 1940, thời kháng chiến Tây - Việt minh, một số gia đình Công giáo tại Cai Quá chạy giặc ra xóm chợ nhỏ Ba Kè, có nhiều đồn bót lính trú đóng, để tạm trú và ở luôn đến nay. Đa số thành phần gia đình người lớn đã qua đời; con cháu phần bỏ đạo, phần rối rắm cho đến nay. Chỉ còn lại bà Ba Thó, lúc đó con rất nhỏ, nay con sống với một số con cháu phần lớn nguội lạnh hoặc rối!

Theo bà Ba nghe Cha mẹ nói, từ nhỏ, gần chợ có khu hoang dã, có ba cây kè lớn mọc trong đó, nên có danh xưng là chợ Ba Kè.

Giáo dân lúc xưa, khi đi lễ ở Tam Bình, khi đi lễ ở Xuân Hiệp một thời gian rất lâu. Đến lúc Cha Raphae Nguyễn Ngọc Quí ở Tam Bình mới ra để lo đất và xây dựng một nhà dạy bằng lá, nằm cặp sông Ba Kè với hai thầy trường La tinh là thầy Nhi và thầy Lành (đó là Cha Matthiêu Nhi và Cha Giacôbê Lành, đã qua đời). Từ đó, lâu lâu có Cha Tam Bình ra làm lễ, nhất là các dịp lễ trong Giáng Sinh, Tết, Phục Sinh ….Mỗi lần làm lễ, các Cha đem theo vài ông biện và ca đoàn từ Tam Bình ra giúp. Từ đó có thêm Họ nhỏ Ba Kè. Đến lúc Cha Giuse Bỉ ở Tam Bình, ngài lo làm lại nhà dạy lá đã dột nát, thành nhà tường bán kiên cố đề tạm dùng làm Nhà Thờ chính thức cho Ba Kè. Đến năm 2000, vì nền Nhà Thờ gần mé sông, bị sạt lở nguy hiểm, Cha Giuse Thản  lo mua đất  và đã xây dựng Nhà Thờ mới hiện nay.

Giáo dân vào lúc có nhà dạy, từ những vùng xung quanh, vì có khó khăn cuộc sống hoặc để lập gia đình, từ các nơi khác, đã từ từ quy tụ về đây như: Xuân Hiệp, Cai Quá, Tam Bình, Vĩnh Long, Cái Mơn, Cái Nhum, Bãi Xan, Long Hiệp…

II. HIỆN TRẠNG HỌ ĐẠO

Hiện nay, có khoảng 64 gia đình Công giáo thuộc về Nhà Thờ Ba Kè, trên địa bàn xã Hoà Lộc, một phần của xã Hoà Hiệp, một phần của xã Tường Lộc và một phần của xã Mỹ Thạnh Trung. Số giáo dânkhoảng 211 người (có Bt rửa tội).

- Gia đình giáo dân sinh sống rải rác trong khu vực, nên một số gia đình dễ bị ảnh hưởng đời sống đức tin. Hay ngay trong chính gia đình vẫn có nhiều tôn giáo.

- Số giáo dân trẻ đi làm việc xa nhà, xa họ đạo.

- Trước đây các linh mục phụ trách từ Nhà thờ Tam Bình ra vô coi sóc, vì họ đạo Ba kè là một họ đạo nhỏ  thuộc họ đạo Tam Bình, nhưng đến tháng 01 năm 2022 Đức Cha Phêrô đã bổ nhiệm linh mục chánh sở Họ đạo Ba kè.

Sinh hoạt hiện nay: Thánh lễ Chúa nhật có lễ sáng - chiều; ngày thường có lễ hằng ngày; giáo lý thiếu nhi trong tháng hè và mỗi Chúa nhật giáo lý trước Thánh lễ; chầu Mình Thánh Chúa vào thứ sáu đầu tháng.

- Trong năm có những tháng kính các thánh (tháng 3,5,6,10) buổi chiều giáo dân qui tụ lại nhà thờ đọc kinh, lần hạt.

III. CƠ SỞ

01 Nhà Thờ chứa khoảng 200 người

01 Đài Đức Mẹ kèm tháp chuông

01 Đài thánh Giu-se

01 dãy phòng đa dụng

IV. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Cố gắng đào tạo cho Họ Đạo có chút hiểu biết căn bản về giáo lý, đời sống đạo để tương lai có người cộng tác xây dựng Họ Đạo.     

2147    21-02-2011 21:25:45