Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Kiến Vàng

z5253001250672854cef2ea8dd7b07d14605d0efcf1780

Địa chỉ: 

Bổn mạng: 

Chầu lượt: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Số giáo dân: 375

Năm thành lập: 1904

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:           Sáng : 05g30  

Ngày thường:       Thứ 3,5,7:  17g00

Linh mục Chánh sở: Giuse Trần Quốc Bảo

LỊCH SỬ NHÀ THỜ

I. GỐC TÍCH

      Họ Đạo Kiến Vàng được hình thành từ biến cố bão lụt năm Thìn 1904. Sau trận lụt, Cha Antôn Phú ở Tán Dù cùng một số giáo dân đi dọc theo sông Ba Lai đến Giồng Kiến lập nghiệp, gần con rạch Kiến Vàng.

      Lúc đầu mọi người ở lều trại, về sau có nhà riêng. Nhà Thờ lá được xây dựng tiếp theo để có chỗ lo việc thờ phượng. Đến năm 1923 có Nhà Thờ ngói.

      Sau khi Cha Antôn Phú chuyển về Đất Đỏ, các Cha Luca Nguyễn Văn Sách, rồi Cha Tôma Trương Minh Ký, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ, Cha Phaolô Nguyễn Văn Chiếu đến ở Kiến Vàng. Sinh hoạt Họ Đạo lúc này được coi là hưng thịnh, để lại ấn tượng đẹp trong ký ức mọi người.

      Năm 1947, Giồng Kiến chịu một cuộc tàn sát thảm khốc: dội bom, đốt nhà... Dân làng chạy tán loạn. Cha Phaolô Chiếu lên Phú Thuận ở. Giáo dân qua Giồng Tre lánh nạn, một số xuống Bình Đại, hoặc đi Bình Phước - Mỹ Tho. Nhà Thờ trở nên hoang vắng.

     Khi tình hình lắng dịu, dân chúng trở về, thỉnh thoảng Cha Phaolô Chiếu về thăm, dâng lễ. Sau đó là các Cha ở Bình Đại đến làm lễ.

      Năm 1954, Họ Giồng Tre có Cha Antôn Phùng Quang Thành về làm Cha sở thì coi sóc Kiến Vàng.

     Năm 1962, chính quyền lập Ấp Chiến Lược, người bất đồng quan điểm dời về Giồng Tre. Giồng Kiến là vùng giải phóng. Sau đó Nhà Thờ cũng tháo dỡ.

      Năm 1970, dân chúng có trở về rải rác.

     Năm 1975, ai nấy về lại vườn đất của mình. Nhà Thờ được dựng lại bằng lá, ban đầu lén lút làm một căn, sau đó nối ra 2 căn, rồi 3 căn. Đất Nhà Thờ chỉ còn lại bằng nền Nhà Thờ.

      Năm 1989, Cha Tôma Vũ Hữu Hiệp về Giồng Tre, ngài cũng bắt đầu tái thiết Họ Đạo Kiến Vàng.

      Năm 1995, Cha cho dời Nhà Thờ lên vị trí khang trang hơn.

      Năm 1996, Nhà Thờ được xây dựng lại như hiện nay.

      Năm 1999, Cha Giuse Nguyễn Đình Hiếu về ở tại Kiến Vàng, tiếp nối công việc tái thiết Họ Đạo: mua đất, dời dân mở rộng khuôn viên Nhà Thờ; dẫn nước ngọt – sạch đi khắp làng làm cho tình nghĩa giáo – lương thêm thắm thiết.

II. GIÁO DÂN VÀ VIỆC TỔ CHỨC HỌ ĐẠO

            Hiện nay Họ Kiến Vàng có khoảng 375 giáo dân.

            Các Ban và Đoàn thể: Quới chức, ca đoàn, thiếu nhi, hiền mẫu.

III. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

       Gìn giữ và phát triển hơn nữa tình hiệp thông lương giáo.

      Giúp giáo dân sống đạo đi vào chiều sâu hơn: học hỏi Lời Chúa, tham dự phụng vụ ý thức hơn, đặc biệt là Thánh Lễ, nên Thánh giữa đời thường.

       Nâng cao dân trí: gây ý thức, khích lệ, hỗ trợ sự học trong giới trẻ.

       Xây dựng Nhà Thờ kiên cố hơn.

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA HỌ ĐẠO

      Từ diện tích đất 900m2 (năm 1999), nay đã mua mở rộng khuôn viên Nhà Thờ được 12.000m2 . Di dời 4 căn nhà. Liên hệ đến 13 chủ đất. Đoàn đo đạc của Bộ đã đo gộp thành một chủ.

       Hiện còn 6 chủ đất chưa sang sổ được. Lý do:

                        1. Đất chưa có sổ đỏ.

                        2. Sổ đỏ của họ thế chấp trong ngân hàng.

       Xung quanh Nhà Thờ đã có hàng rào ổn định.      

3022    12-01-2011 15:34:09