Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Họ Đạo Lộc Hoà

z50592090362444301b09b7a8e1f59913218c44f76dd4f

Địa chỉ: Ấp Phước Tân, Xã Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long

Bổn mạng: Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (02/02)

Chầu lượt: CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Số giáo dân: 750

Năm thành lập: 1877

Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g30; 16g30           

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Cao Bằng

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. HỌ ĐẠO LỘC HOÀ

Các Linh Mục tiền nhiệm

            Năm 1870-1913: Cha Jos Nguyễn Duy Tân quản nhiệm cho đến.

            Năm 1913- 1954: các Cha Tôma Nguyễn Văn Văn, Cha Anrê Lê Văn Quyền, Cha Micae Nguyễn Văn Thao, Cha Quờn quản nhiệm.

            Năm 1955-1975: Họ Đạo có các Cha Quờn, Phêrô Nam, Cha Phêrô Ngộ.

Các Cha ở thường xuyên

            Năm 1965-1967: Cha Phêrô Hiệu

            Năm 1968-1969: Cha Phêrô Đức

            Năm 1970-1971 Cha GBt Oai

            Năm 1972-1989: Cha Bênêđictô Đỗ Minh Nhơn

            Năm 1990-2002: Cha Phêrô Xanh

            Từ năm 2003 đến nay đương nhiệm là Cha GBt Nguyễn Văn Trác.

II. HÌNH THÀNH

            Theo truyền khẩu của các ông bà lão thì vào năm 1870 thời Cha Jos Nguyễn Duy Tân, có người dâng bốn mẫu ruộng. Cha Jos lập vườn và làm Nhà Thờ bằng tre lá. Đến năm 1877, Cha làm lại Nhà Thờ và đặt tên là Họ Đạo “Bàu Kiến”; đến năm 1880 Cha về An Hiệp và chỉ trông coi Họ Đạo từ xa. Cha Jos qua đời năm vào năm 1913. Tiếp theo có các Cha trông coi và đã xây dựng Nhà Thờ kiên cố.

III. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

            Trước năm 1975 là thời kỳ chiến tranh, Nhà Thờ bị phá sập hoàn toàn.

            Sau năm 1975, Cha GBt Nguyễn Văn Oai khởi công xây dựng lại Nhà Thờ.

            Cha Bern Đỗ Minh Nhơn đã tu bổ lại.

            Cha Phêrô Ngô Văn Xanh quản nhiệm, tu bổ lại.

            Cha GBt Nguyễn Văn Trác đã tu sửa toàn bộ để nơi thờ phượng và bộ mặt Họ Đạo được khang trang.

IV. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

            Số giáo dân trong Họ Đạo Lộc Hòa vào khoảng 750 người.

            Có ban Quới chức hoạt động chủ chốt, có ca đoàn phụ trách phụng vụ và sinh hoạt.

            Cơ sở vật chất: - Nhà Thờ. - Nhà Dì cũng là nhà trẻ.

            Nhà Cha sở cũng là trạm phát thuốc và khám chữa bệnh cho bổn đạo mỗi Chúa nhật và một phòng dạy giáo lý.

            Đài Đức Mẹ để họp nhau lần chuỗi mỗi tối.

3220    21-02-2011 20:34:47