Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ Đạo Phú Phụng

z5190956335900387ef837b5bce66386b9ebb7b21c2766
Địa chỉ: 
ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8).

Chầu lượt: Chúa Nhật XXV Thường Niên.

Số giáo dân: 898

Năm thành lập: 1930.

Giờ lễ

Chúa nhật:        05g00   ;     17g00    

Ngày thường:     05g00

Linh mục Chánh sở: Giuse Trần Văn Huynh

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

THÀNH LẬP

Họ Đạo Phú Phụng được thành lập năm 1930 do Thầy Tần, Tu Viện Kitô Vua Cái Nhum, thuộc Họ nhỏ của Nhà Thờ Vĩnh Long. Họ Đạo thuộc xã Phú Phụng, huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre, với 45 giáo dân.

Vì là Họ nhỏ của Nhà Thờ Vĩnh Long, nên các Cha Vĩnh Long đến làm lễ, Nhà Thờ cất bằng cây lá. Các Cha sau đây đến làm lễ:

Năm 1938: Cha Hưỡn và Cha Antôn Án.

Năm 1942: Cha Raphae Linh, Cha Antôn Long, Cha Phêrô Tý.

Năm 1948: Cha Giacôbê Quang, Cha Gioan Tuyền, Cha Anrê Hớn.

Năm 1951, Nhà Thờ được xây cất bằng gạch ngói do Cha Giacôbê Quang.

Năm 1961, lập biệt sở Cái Muối: gồm Nhà Thờ Cái muối, Phú Phụng, Phước Định, do Cha Matthêu Sánh đảm trách.

Năm 1963, trực thuộc Họ Cái Muối, Cha Sở là Cha Matthêu Sánh.

Năm 1975, Cha Tôma Vẽ về làm Cha Sở và tách ra khỏi Cái Muối

Năm 1975 – 2007, Cha Tôma Vẻ về hưu tại quê nhà Rạch Lợp, trà Vinh. Năm 1994, Cha Tôma cho tái thiết Nhà Thờ kiên cố.

Tháng 8/2007, Cha Bernađô Thiện về làm Sở đến tháng 8/2009 thì ngài về hưu tại Dòng Kitô Vua.

Tháng 8/2009, Cha Giuse Trần Văn Huynh được Đức Cha bổ nhiệm về làm Cha Sở Họ Đạo Phú Phụng, Phú Đa và Vĩnh Bình.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Từ năm 1930 cơ sở nghèo khó nhà lá, nhà cây và mái ngói.

Năm 1995, Cha Tôma mới xây dựng Nhà Thờ kiên cố với chiều dài 24m, rộng 16m, cao 10m.

Năm 1997,  ngài xây thêm một dãy nhà đa dụng, phòng ở, phòng sinh hoạt và dạy giáo lý.

Năm 2008, Cha Thiện lại tu bổ nâng sân Nhà Thờ và lót đan.

Năm 2011, Cha Giuse xây thêm phòng dì và có ý hướng mở nhà trẻ.

Khung viên Nhà Thờ khoảng 3.500 m²

Hiện số giáo dân Họ Phú Phụng là 898, gồm có Ban Quới Chức, thanh thiếu niên, gia trưởng, hiền mẫu.

Cơ sở vật chất của Họ Đạo gồm có nhà ở, phòng hội, phòng giáo lý.

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ĐẠO GIÁO DÂN

      Phần lớn giáo dân còn nghèo, đi làm thuê làm mướn, đủ ăn. Một số ít khá giả có vườn trồng chuyên cây ăn trái là chôm chôm.

      Đời sống đạo có phát triển, giữ đạo khá, các phong trào chưa mạnh vì giáo dân ở xa Nhà Thờ và chung với lương dân.

      Giáo dân hiện nay khoảng 898 người.

6439    22-02-2011 10:32:38