Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ Đạo Quới Thành

z526208336818353e689bf908e94a638bc15c598085a42
Địa chỉ: 
ấp Phú Thuận, Qưới Thành, Châu Thành, BẾN TRE

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi 7/10

Chầu lượt: CN III Mùa Chay

Số giáo dân365

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:                   05g00

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Ph. Xaviê Lê Văn Liêm

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

       Theo lời kể lại của những người giáo dân lớn tuổi, khoảng năm 1885, đã có một số giáo dân cư trú tại địa phương. Giáo nhân cùng nhau làm một Nhà Nguyện 35 m2 bằng cây lá. Đến năm 1904, do cơn bão năm Giáp Thì, Nhà Nguyện này bị sụp đỗ.

       Khoảng năm 1935, tái thiết một Nhà Nguyện 102 m2 bằng cột mây, mái ngói, được gọi là Nhà Dạy. Các thầy Dòng Kitô Vua Cái Nhum như thầy Anselmô, Edouar đã đến phụ giúp Giáo lý từ khoảng năm 1937 – 1942. Từ đó, Họ Đạo có tên gọi là Họ Đạo Qưới Thành (người sáng lập: không rõ). Cha sở Thành Triệu trông nom việc mục vụ cho Họ Đạo.

       Năm 1948, Cha Micae Nguyễn Bá Sang, Cha sở họ Quới Sơn, thành lập Họ Đạo Quới Thành và giao lại cho Cha sở Thành Triệu trông coi.

      Năm 1964, Cha Giuse Nguyễn Văn Bút cất trường sơ cấp. Năm 1975, Cha cho cất nhà Dì và  phòng giáo lý.

       Thời gian chiến tranh, Cha thầy ít tới Họ Đạo. Nhà Thờ vắng tanh. Giáo dân “mồ côi” và rất khát mong các vị mục tử đến.

       Sau năm 1975, hòa bình trở lại. Họ Đạo Quới Thành có tín hiệu tốt lên.

      Năm 1977, Cha sở Phêrô Hiến đã dốc toàn lực để thực hiện việc tu sửa sơ vật chất của Họ Đạo. Nhà Thờ cũ cất từ năm 1950 nay được trùng tu mới lại; tháp chuông cũng được dựng mới lên.

II. CÁC LINH MỤC COI SÓC HỌ ĐẠO

1. Các Linh Mục Tiền Nhiệm

            - Cha Giuse Nguyễn Toàn Năng        1934 – 1937

            - Cha Phaolô Lê Đình Hiền                1937 – 1938

            - Cha Phaolô Nguyễn Văn Duông      1938 – 1940

            - Cha Giuse Nguyễn Ngọc Giỏi         1940 – 1949

            - Cha Phaolô Nguyễn tấn Sử              1949 - 1959    

            - Cha Micae Nguyễn Bá Sang            1959 – 1961 (Họ Đạo Qưới Sơn)

            - Anrê Đinh Duy Linh                                    1961 – 1962

            - Maccô Trần Văn Thạch                   1962 – 1963

            - Cha Giuse Nguyễn Văn Bút             1963 – 1971

            - Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến           1970 – 1998- Cha Phêô Trần Thanh Xuân    2004 – 2007

2. Các Cha sở - Phó đương nhiệm

            - Cha Phalô Khổng Đức Ý (Cha sở): 1988 – nay (2012)

            - Cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm (Cha phó): 2007 – nay (2012)

            - Cha PX. Lê Văn Liêm (Cha phó): 2010 – nay (2012)

3. Các Tu sĩ xuất thân từ Họ Đạo

            - Thầy Tôma Trương Anh Hào, đang tụ học tại Đại Chủng viện Thánh Quý - Cần Thơ.

            - Nữ tu Catherine Phan Thị Ánh Nguyệt, Dòng Chúa Chiên Lành

            - Nữ tu Maria Nguyễn Thị Ngọc Sương, Dòng MTG Cái Mơn

III. SỐ GIÁO DÂN VÀ NHỮNG SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

     - Họ Quới Thành giờ đây được 365 giáo dân.

     - Có các Dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đến phụ giúp việc coi sóc Họ Đạo: dạy Giáo lý, đem Mình Thánh Chúa cho người già yếu - bệnh tật, tật hát, làm vườn. . .

     - Ban Qưới chức cộng tác rất đắc lực với các cha trong những sinh hoạt của Họ Đạo.

    - Ngày 21.7.2011, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đến Họ Đạo Qưới Thành ban Bí tích Thêm Sức cho các em trong 4 Họ Đạo (Qưới Thành, Thành Triệu, Phú Túc và Tiên Thuỷ). Nhân dịp này, Đức Cha cũng đã cử hành nghi thức Thánh hiến Bàn thờ bằng Đá Hoa Cương cho Họ Đạo.

     - Cơ sở vật chất của Họ Đạo Qưới Thành coi như đã tạm ổn: khang trang, sạch đẹp. Nhà Thờ có hàng rào xung quanh, có Nhà Xứ, Nhà Dì và nhà sinh hoạt. Điều đáng mừng là Họ Đạo Qưới Thành giờ đây có Thánh lễ hằng ngày. Bộ mặt của Họ Đạo đang càng ngày càng khởi sắc hơn.

IV. ĐỊNH HƯỚNG

      Giúp giáo dân sống đức tin của mình mạnh mẽ hơn qua các bài giảng lễ hằng ngày và việc dạy Giáo lý chung cho mọi thành phần Dân Chúa mỗi ngày Chúa nhật.

       Tiếp tục gìn giữ và phát huy mối tương quan tốt đẹp với các tôn giáo bạn, trường học và lương dân trong xã Qưới Thành.

       Nếu điều kiện thuận lợi, sẽ mở rộng cây cầu bắc qua con rạch dẫn vào Nhà Thờ để việc đi lại của bà con giáo dân và những người sử dụng cây cầu này được thuận tiện và dễ dàng hơn.

3814    22-02-2011 15:32:10