Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ Đạo Thom

z5246285001615325a4b73535cb2d1a708cf2d938b0690
Địa chỉ:
 xã An Thạnh huyện Mỏ Cày Nam, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XI Thường Niên

Số giáo dân: 600

Năm thành lập: 1920

Giờ lễ

Chúa nhật:        05g00    ;     17g00

Ngày thường:     17g00

Linh mục Chánh sở: Dom. Huỳnh Văn Trung

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Họ Đạo Thom thành lập năm 1920. Số bổn đạo hiện tại là 600 người.

Các Linh Mục phụ trách

Các Cha sở

            1. Cha Phêrô Nguyễn Quang Sứ: 1920 1945.

            2. Cha Gioanbaotixita Trịnh Công Gioan: 1945 1948.

            3. Không có Cha: 1949 – 1959.

            4. Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán: 1960 – 1963.

            5. Không có Cha: từ 1964 – 1968 và có hai Dì phước.

            6. Cha Giuse Phạm Đình Kế: 1969 – 1975.

            7. Không có cha: 1975 – 1977, có hai Dì phước.

            8. Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm: 1978 – 1993. Cha ở Họ Đạo Thanh Sơn đến phụ trách mỗi tháng có một Thánh Lễ một lần vào ngày Chủ Nhật.

            Cha Giuse Lâm Quang Bỉ đến năm 1994 phụ trách đến nay.

Các Tu sĩ nữ: 01 gốc Họ Thom.

TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN

Về tinh thần

            Từ năm 1995 – 2009: Số lượng tân tòng gia tăng.

Cơ sở vật chất

        Từ năm 1920 – 1948, Nhà Nguyện bằng gỗ, lợp lá.

       Từ năm 1949 – 1959: thời kỳ khó khăn Cha Gioanbaotixita bàn bạc với Ban Quới Chức dời về Rạch Dầu đất thì bán.

        Từ năm 1960 – 1963: Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán đến mua đất thành lập lại Nhà Thờ, khởi đầu xây dựng mái tôle, vách gạch lóc, cột kèo, đòn tay sắt ấp chiến lược, có một nhà xứ  cha ở.

       Từ năm 1964 – 1968: chiến tranh khó khăn nên Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán chuyển đi chỉ có hai Dì phước ở lại chăm sóc.

       Từ năm 1969 – 1975: Cha Giuse Phạm Đình Kế đến phụ trách dâng Thánh Lễ vào ngày Chủ Nhật mỗi tuần, xây dựng và kiến trúc cũ còn giữ nguyên.

        Từ năm 1978 – 1993 Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm đến dâng Thánh Lễ mỗi tháng một lần, xây dựng và kiến trúc cũ vẫn giữ nguyên hiện trạng.

         Đến năm 1994: Cha Giuse Lâm Quang Bỉ đến phụ trách. Thấy Nhà Thờ xuống cấp nhiều, Cha Giuse cùng Ban Quới Chức bàn bạc thống nhất quyết định chọn ngày 15/08/1997 khởi công sửa chữa và nâng cấp toàn bộ ngôi Nhà Thờ.

         Đến 15/11/1997 nhà Chúa được hoàn toàn khang trang đến ngày hôm nay.

       Đến năm 2001, Cha Giuse thấy dòng nước sau Nhà Thờ xoáy lở trầm trọng Cha sở cùng Ban Quới Chức bàn bạc làm bờ kè kiên cố chống sạt lở. Cha cũng cải tạo 7438m2 đất vườn tạp thành vườn cây ăn trái lâu năm đem lại kinh tế cho Họ Đạo.

         Năm 2003, Cha Sở xây dựng một lớp học và một nhà dì.

         Năm 2005, Cha Giuse lại xây dựng thêm cổng và hàng rào kiên cố chung quanh khu vực Nhà Thờ.

NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH TRẠNG GIÁO DÂN TRONG HỌ ĐẠO

Tinh thần đạo đức

        Số lượng giáo dân tham dự ngày Thánh Lễ Chủ Nhật đầy đủ, tham dự các bí tích. 

Tình trạng kinh tế của giáo dân

       Đa số trung bình: Phần đông làm nghề tiểu thủ công nghiệp, mua bán , làm vườn và một số ít không có đất canh tác phải đi làm công ty ở các tỉnh lân cận hoặc Sài Gòn.

7198    15-01-2011 09:20:50