Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ Đạo Tiểu Cần

z51177361654531ea70979ad2ffbfca00d13b359e003ee
Địa chỉ: ấp Đại Mong, xã Phú Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh.

Bổn mạng: Thánh Giuse 19/3

Chầu lượt: CN III Phục Sinh

Số giáo dân: 608

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:       04g15   ;     17g15     

Ngày thường: 04g15

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Thành Nhân

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH HỌ ĐẠO

      Mở sổ Rửa tội Tập Ngãi, em bé đầu tiên từ Tiểu Cần được đem vào Tập Ngãi để được Rửa tội là Giuse Nguyễn Văn Rạng sinh 1914, Rửa tội ngày 17. 02. 1914 đời Cha Ferreres và ba em khác được Rửa tội trong năm 1914. Điều này chứng tỏ năm 1914 có một số gia đình khoảng chừng 30 – 40 người di dân từ Tập Ngãi lên sống ở chợ Tiểu Cần buôn bán hay làm ruộng. và vào năm 1928 đã dựng được một Nhà Nguyện cho giáo dân đến dự Lễ, đọc kinh.

II. CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ HỌ TIỂU CẦN

      Vì là các tín hữu của Họ Đạo Tập Ngãi nên các Cha coi Họ Tiểu Cần là một Họ nhỏ của Họ Tập Ngãi và thay nhau phục vụ. Điều chắc là ngày 17. 07. 1937 Cha Gioakim Lê Tinh Thông làm sổ Rửa tội riêng cho Họ Tiểu Cần đã được thành hình và lớn lên.

            Cha Gioakim Lê Tinh Thông (1937 – 1946): Cha sở Tập Ngãi.

            Cha Antôn Nguyễn Tấn Luật (1946 – 1954): Cha sở Tập Ngãi.

            Cha Dòng Phanxicô (1954 – 1964): Cha sở Tiểu Cần.

            Cha Phêrô Nguyễn Văn Triệu (1964 – 1965): Cha sở Tiểu Cần.

            Cha GBt Dương Văn Truyền (1965 – 1969): Cha sở Tiểu Cần.

            Cha Antôn Nguyễn Long Khương (1969 – 1975): Cha sở Tiểu Cần.

            Cha Micae Nguyễn Văn Thượng (1975 – 1976): Cha sở Tiểu Cần.

            Cha Phêrô Nguyễn Văn Chính (1976 – 1979): Cha sở Tập Ngãi.

            Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn (1979 – 1991): Cha sở Mặc Bắc.

            Cha Tôma Nguyễn Văn Lễ (1991 – 2006): Cha sở Tiểu Cần.

            Cha Phil. Nguyễn Như Thường (2006 – 2010): Cha sở Tiểu Cần.

            Cha F. X. Nguyễn Thanh Bình (2010 – ): Cha sở Tiểu Cần.

III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

         Linh Mục F.X Nguyễn Thanh Bình (Nhận Họ 09.9.2010).

        Hai Dì cộng tác thuộc Hội Dòng MTG Cái Mơn: Dì Maria Nguyễn Thị Kim Hoàng và Maria Nguyễn Thị Liễu, giúp Nhà Thờ và coi trẻ chừng 15 em.

       Nhà Thờ, Nhà Xứ được xây dựng từ năm 1956 do các Cha Dòng Phanxicô nhưng nay Nhà Xứ, nhà Dì và Nhà Thờ đều xuống cấp, nhất là mặt tiền Nhà Thờ bị rạn nứt, nay đã được gia cố và đổi dạng, đã Khánh Thành ngày 19. 12. 2010.

        Các sinh hoạt mục vụ: Ngày 19. 12. 2010, Ban Quới chức được cũng cố theo quy chế Giáo phận, và hội họp hàng tháng vào tối Chúa nhật đầu tháng, quy  tụ các em thiếu nhi trong 2 Họ và ra mắt đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (52 em), tái lập Hội Legio Mariae (10 chiến sĩ và 5 trợ tá).

        Lập văn phòng mục vụ: Để tiếp đón các anh chị em có nhu cầu về đạo đức và thiêng liêng, giao tiếp với xã hội bên ngoài.

        Phòng bác ái xã hội: Dự định sau Tết sẽ xây phòng bác ái xã hội: khám răng và phụ khoa ngoài giờ cho những người nghèo.

       Việc Tông đồ truyền giáo: Cha sở và quới chức sẽ thăm các gia đình, lập lại sổ Họ Đạo và đưa những người nguội lạnh trở về với Chúa.

        Việc dạy giáo lý: Thường xuyên và liên tục có các lớp giáo lý TÂN TÒNG vào buổi tối từ 6g30 –7g30 cho các công nhân của công ty giày da Mỹ Phong.

8334    22-02-2011 16:10:49