Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ Đạo Trà Mẹt

z51134842034351a86674ecbf28a1b7c0f3031fa2ecb35
Địa chỉ:
 ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXXIII Thường Niên

Số giáo dân: 200

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:       05g00 ;    16g30        

Ngày thường:   05g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Trần Hải Hà

Linh mục Phụ tá: Phêrô Ngô Phước Lành

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Năm 1933, Cha Phanxicô Trần Văn Quờn, Cha sở Bông Bót thành lập Họ này, là Họ lẽ của Bông Bót. Sáu năm sau, năm 1939 nhà sập hư nát. Cha Jac. Nguyễn Văn Tỏ cất lại khá hơn trên đất của Bà Sáu Tiên.

Năm 1945, chiến tranh bùng nổ, tàn phá xóm làng, Nhà Thờ hư nhiều. Giáo dân dựng lại sơ sài để tụ hợp đọc kinh. Năm 1973, Cha Giuse Phan Trung Nghĩa, Cha sở Hựu Thành, cất lại Nhà Thờ mới kiên cố hơn. Nhưng tiếc thay, tháng 9/1974, cao trào chiến tranh đã phá hủy bình địa hoàn toàn. Và từ đó cho tới nay, một phần tư thế kỷ, 25 năm qua chưa có ai có khả năng lập lại Họ Đạo Trà Mẹt này.


Sổ sách hiện hành còn ghi được các Cha phụ trách ở Họ Đạo Trà Mẹt gồm có:


            1. Cha Fx. Trần Văn Quờn     1933

            2. Cha Felix Trình                 1935

            3. Cha Jac. Tỏ                      1941

            4. Cha Pet. Tý                      1949

            5. Cha Tađ. Nam                   1951

            6. Cha Pet. Vỡ                      1955

            7. Cha Et. Hồng

            8. Cha Pet. Tướng

            9. Cha Jos. Nghĩa

            10. Cha Pet. Hà                     1976 tới nay.

Hiện Họ Đạo còn khoảng 200 người có đạo sống rải rác nơi đây. Chúa nhật- mùa Phục Sinh- họ đến Hựu Thành hoặc nơi nào tùy thích để tham dự Thánh Lễ.

Một nguồn tài liệu khác.HỌ ĐẠO TRÀ MẸT

Họ Đạo Trà Mẹt được thành lập 1933, là một giáo Họ của Họ Đạo Bà My (Bông Bót), dưới thời Cha Phanxicô Quờn làm Cha sở Họ Bà My. Số giáo dân 100 người, một ngôi Nhà Nguyện bằng cây và lợp lá.

Từ tháng 6.1935 đến 1975 thuộc về Họ Đạo Hựu Thành. Ngôi Nhà Nguyện đầu tiên bị đốt cháy rụi năm 1945 và được tái thiết cũng bằng gỗ lá. Năm 1974, nó bị mục nát. Cha Giuse Nghĩa xây dựng lại bằng cột bêtông, tường gạch và mái lợp tôn, khá đẹp và vững chắc, giáo dân rất vui mừng phấn khởi. Nhưng niềm vui ấy không được kéo dài bao lâu. Vào tháng 11/1974 lại bị phá huỷ hoàn toàn và từ đó đến nay không có Nhà Thờ.

Từ 1975, Họ Trà Mẹt lại trở về với Họ Bà My, số giáo dân hiện nay gần 200 người.

Cuối năm 2010, chính quyền tỉnh Trà Vinh cho phép tái lập lại Họ Trà Mẹt.

6857    15-01-2011 13:59:27