Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Ba Lan tuyên bố rằng phá thai trong trường hợp thai nhi dị tật là vi hiến

Ba Lan tuyên bố rằng phá thai trong trường hợp thai nhi dị tật là vi hiến


 
Ngày 22/10, Tòa án hiến pháp của Ba Lan đã đưa ra phán quyết lịch sử rằng: luật cho phép phá thai trong trường hợp thai nhi dị tật là vi hiến. Các giám mục Ba Lan hài lòng với phán quyết và kêu gọi gần gũi và quan tâm đến các gia đình có thai nhi bất thường.

 phathai.jpg

 

Với 11 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án hiến pháp Ba Lan đã ra phán quyết rằng việc tự nguyện chấm dứt thai kỳ do thai nhi bị dị tật nghiêm trọng là vi phạm hiến pháp. Tòa tuyên bố rằng luật được đưa ra năm 1993 là không phù hợp với hiến pháp của Ba Lan. Luật năm 1993 chỉ cho phép phá thai trong trường hợp thai nhi dị tật và trong trường hợp bị hiếp dâm và nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.

 

Không thể bảo vệ nhân phẩm mà không bảo vệ sự sống

 

Phán quyết được đưa ra để đáp lại đơn kháng cáo vào năm 2019 của 119 đại biểu quốc hội, theo đó luật năm 1993 vi phạm các nguyên tắc hiến pháp bảo vệ sự sống của mọi cá nhân. Lập luận được các thẩm phán chấp nhận. Lập luận nói rằng luật năm 1993 trái với ba điều của luật cơ bản về bảo vệ sự sống con người (điều 38), về tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm (điều 30) và về phân biệt đối xử (Điều 32). Theo Tòa, trên thực tế, không thể bảo vệ nhân phẩm mà không bảo vệ sự sống.

 

Phán quyết của Tòa hiến pháp, không thể bị kháng cáo, có thể dẫn đến việc giảm đáng kể số lượng các ca phá thai ở Ba Lan. Mỗi năm có khoảng 1.000 trường hợp phá thai ở Ba Lan, phần lớn là các trường hợp thai nhi bị khuyết tật nặng và không thể phục hồi hoặc mắc bệnh nan y nguy hiểm đến tính mạng.

 

Phán quyết của tòa án sẽ được chào đón bởi các tín hữu Công giáo trên khắp Ba Lan, những người đã cầu nguyện tuần cửu nhật trước phán quyết. Phán quyết này cũng sẽ được hoan nghênh bởi hàng trăm ngàn người Ba Lan ủng hộ dự luật do công dân khởi xướng, cấm phá thai trong những trường hợp thai nhi bất thường.

 

Các giám mục Ba Lan: từ chối quyền sống của một người là điều man rợ

 

Các giám mục Ba Lan hài lòng với phán quyết. Đức tổng giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nhận định rằng “với phán quyết này, người ta thấy rằng khái niệm ‘sự sống không đáng sống’ hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc của một nhà nước dân chủ được điều hành bởi luật pháp. Sự sống của mỗi người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên đều có giá trị như nhau đối với Thiên Chúa và cần được nhà nước bảo vệ như nhau.”

 

Đức cha nhận xét rằng “mỗi người có lương tâm ngay thẳng nhận ra việc từ chối quyền sống của một người, đặc biệt là vì bệnh tật, là điều man rợ biết bao”. Do đó ngài nhắc rằng không được quên những trẻ em mà phán quyết này trực tiếp nhắm đến và gia đình của các em, những người phải “được bao bọc bởi lòng tốt đặc biệt và sự quan tâm thực sự từ nhà nước, xã hội và Giáo hội.” (CNA 22/10/2020)

 

Hồng Thủy

276    25-10-2020