Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Bạn ở đâu trong những hình ảnh "giật mình" về sự lệ thuộc của con người vào Facebook?



Facebook đang dần “xâm lược” cuộc sống của con người. Tính đến năm 2016, hơn 1,6 tỷ người sử dụng hàng ngày và dần trở thành "nô lệ" của mạng xã hội này.
 

Con người ngày càng sống phụ thuộc vào công nghệ. Mạng xã hội Facebook ngày càng phát triển và "xâm chiếm" vào cuộc sống của chúng ta. Người ta đắm chìm trong cuộc sống ảo trên mạng và dần quên đi các khía cạnh khác của cuộc sống.
 

facebook

Con người chia sẻ buồn, vui, tìm kiếm thông tin, giao tiếp, nhìn cuộc sống qua lăng kính Facebook. Theo tờ New York Times, gần 44% người Mỹ lấy thông tin từ Facebook.

Rất nhiều họa sĩ trên thế giới thể hiện mặt trái này của Facebook qua những nét vẽ. "Một số người cho rằng những tác phẩm của tôi là bức tranh siêu thực. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi là một họa sĩ thực tế trong thời đại siêu thực hiện nay", họa sĩ Pawel Kuczynski, một họa sĩ chuyên vẽ tranh siêu thực nói về các tác phẩm của mình với Huffington Post.
 

'
Facebook đang dần thay thế nhiều điều trong cuộc sống con người. Thay vì uống cà phê mỗi sáng, người ta lướt Facebook và đếm Like...
'

Facebook đang dần thay thế nhiều điều trong cuộc sống con người. Thay vì uống cà phê mỗi sáng, người ta lướt Facebook và đếm "Like"...


'
Máy tính, internet, mạng xã hội... như những mỏ neo níu giữ con người.
'

Máy tính, internet, mạng xã hội... như những mỏ neo níu giữ con người.
 

'
Mạng xã hội Facebook tham gia mọi khía cạnh của cuộc sống. Bác sĩ khám bệnh, tư vấn bệnh nhân... cũng qua Facebook.
'

Mạng xã hội Facebook tham gia mọi khía cạnh của cuộc sống. Bác sĩ khám bệnh, tư vấn bệnh nhân... cũng qua Facebook.


'
Cộng đồng là một biển cá lớn, Facebook là chiếc thuyền câu...
'

Cộng đồng là một biển cá lớn, Facebook là chiếc thuyền câu...


'
Khi gặp vấn đề, con người tìm đến mạng xã hội thay vì người thân, bạn bè. Người ta ngày càng thích xưng tội với Facebook hơn.
'

Khi gặp vấn đề, con người tìm đến mạng xã hội thay vì người thân, bạn bè. Người ta ngày càng thích "xưng tội" với Facebook hơn. |Báo Công Giáo


'
Mạng xã hội đôi khi trở thành vũ khí có tính sát thương cao. Nút Like, những lời bình luận là những lưỡi dao, nòng súng khiến con người tổn thương.
'

Mạng xã hội đôi khi trở thành vũ khí có tính sát thương cao. Nút Like, những lời bình luận là những lưỡi dao, nòng súng khiến con người tổn thương.


'
... Bởi vì quá nhiều người từ chối sống thực. Họ nhìn cuộc đời qua lăng kính của Facebook, để mạng xã hội định hướng suy nghĩ, quan điểm.
'

... Bởi vì quá nhiều người từ chối sống "thực". Họ nhìn cuộc đời qua lăng kính của Facebook, để mạng xã hội định hướng suy nghĩ, quan điểm.


'
Có lẽ nào, đây là tương lai của loài người?
'

Có lẽ nào, đây là tương lai của loài người?


'
Trong mắt họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa người Anh, John Holcroft, mạng xã hội Facebook như một chất gây nghiện. Con người phải dùng nút Like hàng ngày như những viên thuốc để thoả mãn cơn thèm...
'

Trong mắt họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa người Anh, John Holcroft, mạng xã hội Facebook như một chất gây nghiện. Con người phải "dùng" nút Like hàng ngày như những viên thuốc để thoả mãn cơn thèm...


'
Facebook cũng như một bể bơi. Người ta giải trí, thư giãn tại đó mà không hay biết rất nhiều cá mập (mối nguy hiểm) rình rập.
'

Facebook cũng như một bể bơi. Người ta giải trí, thư giãn tại đó mà không hay biết rất nhiều cá mập (mối nguy hiểm) rình rập.

1360    07-06-2017