Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Bỉ: Đức Hồng Y Danneels qua đời

 Đức Hồng Y Godfried Danneels, nguyên Tổng Giám mục Malines-Bruxelles, Vương quốc Bỉ sau khi lâm bệnh trong vài tuần vừa mới qua đời vào hôm qua, thứ Năm, 14/03/2019 ở tuổi 86 với 62 năm linh mục và 42 năm trong thiên chức giám mục, và 36 năm trong cương vị Hồng Y, theo hãng tin Zenit trích thông cáo của Hội đồng Giám mục Bỉ.

Card DanneelsĐức Cố Hồng Y Danneels  sinh ngày 04/06/1933 tại Kanegem trong gia đình nhà giáo. Gia nhập chủng viện Bruges, ngài theo học Triết học tại Đại học Công giáo Louvain và học Thần học tại Giáo Hoàng Học viện Gregorian tại Roma từ 1954-1959.

Chịu chức linh mục năm 1957, ngài dạy Thần học Bí tích và Phụng vụ tại Đại Chủng viện Bruges, cùng với công việc linh hướng. Tiếp đến Cha Danneels cũng giảng dậy tại Đại học Công giáo Louvain.

Vào ngày 16/11/1977, ngài được Đức Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Anvers. Đến ngày 21/12/1979, tức là hơn 4 năm sau, ngài được thuyên chuyển đến Tổng Giáo phận Malines-Bruxelles để coi sóc giáo phận này trong cương vị Tổng Giám mục.

Đến ngày 02/02/1983, ngài được Đức Gioan Phaolô II vinh thăng Hồng Y.

Khi được 75 tuổi, ngày 04/06/2008 ngài đã nộp đơn xin từ nhiệm, nhưng mãi đến ngày 27/02/2010, Đức Bênêđictô XVI mới chấp thuận.

Trong điện văn chia buồn gửi cho Đức Hồng Y Jozef de Kesel, Tổng Giám mục Malines-Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ca ngợi : « Vị mục tử nhiệt thành này đã phục vụ Giáo hội với lòng nhiệt thành không chỉ trong giáo phận của mình nhưng còn trong cấp độ quốc gia trong tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, cũng như trong tư cách thành viên của các Bộ khác nhau của Tòa Thánh ».

Theo dự kiến, thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào thứ Sáu, ngày 22/03/2019 tại nhà thờ chính toàn Saint-Rombaut ở Malines.

Như vậy, với sự qua đời của Đức Hồng Y Danneels, thành viên Hồng Y Đoàn hiện nay là 222 vị, trong đó có 122 vị cử tri và 100 vị trên 80 tuổi.

Tạ Ân Ban

478    15-03-2019