Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho nạn nhân vụ xả súng tại Fedex ở Indianapolis

Các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho nạn nhân vụ xả súng tại Fedex ở Indianapolis


 
Sau vụ xả súng tại một cơ sở của công ty chuyển phát FedEx khiến cho 8 người chết, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ đau buồn về sự mất mát này và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình, cũng như cầu nguyện để “bạo lực vô nghĩa” chấm dứt.

FedEx.jpg
Nạn nhân vụ xả súng tại FedEx ở Indianapolis (AFP or licensors)

 

Vụ xả súng xảy ra vào đêm ngày 15 tháng 4 năm 2021. Một người nổ súng bắn chết 8 người và làm nhiều người bị thương trước khi tự sát.

 Các giám mục kêu gọi cầu nguyện

 

Đức tổng giám mục Charles C. Thompson của Indianapolis nói: “Một lần nữa đất nước chúng ta lại thương khóc những người mất mạng trong một vụ xả súng hàng loạt, và lần này, tám người láng giềng của chúng ta đã thiệt mạng tại trung tâm Indianapolis FedEx Ground. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của những người đã bị sát hại cũng như những người bị thương.”

 

Đức tổng giám mục Paul S. Coalkey của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển con người, cũng mời gọi cầu nguyện và thực hiện những hành động bác ái cụ thể cho các gia đình và các nạn nhân của tội ác bạo lực này. Ngài kêu gọi cầu nguyện để lòng tôn trọng sự sống được ý thức lại, và mọi người luôn bắt đầu lại và hoạt động vì hòa bình.

 

Vấn đề sở hữu và sử dụng súng

 

Thủ phạm được xác định là Brandon Scott Hole, 19 tuổi, ở bang Indiana, một cựu nhân viên của công ty FedEx. Theo báo cáo ngày 19 tháng 4 năm 2021, động cơ vụ nổ súng vẫn đang được điều tra. Mẹ của anh ta đã lo ngại về tình trạng sức khỏe tâm thần của anh ta và nói rằng anh có khả năng gây bạo lực. Tuy nhiên anh đã có thể mua hai khẩu súng trường một cách hợp pháp để tấn công.

 

Đức tổng giám mục của Indianapolis cho biết, các giám mục Mỹ từ lâu đã ủng hộ những thay đổi trong luật kiểm soát việc mua bán và sử dụng vũ khí. Ngài nói: “Ước gì tất cả chúng ta nhận ra rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa và tiếp tục làm điều có thể để chấm dứt bạo lực vô nghĩa này và cùng nhau chung sống trong hòa bình.” (Ucanews 20/04/2021)

 

Hồng Thủy

279    23-04-2021