Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Các học giả Vatican sẽ nghiên cứu nhân vật Luther để hiểu tại sao cuộc Cải cách lại xảy ra

 

 Vatican sẽ tìm hiểu tính cách của nhân vật Luther từ cả hai quan điểm học thuật lẫn lịch sử. Đó là nhiều vấn đề thần học quan trọng giải thích sự khởi đầu của cuộc Cải cách.

 P. Johannes Grohe, Giáo sư Lịch sử Trung cổ, Giáo hoàng Học viện Holy Cross:

“Luther không hành động liên kết với Hoàng đế, đó là các hoàng tử địa phương ở Đức, những người mà thực hiện cuộc cải cách như là dịp để chống lại Đức Giáo hoàng và Hoàng đế. Charles V được thấy trong cuộc đấu tranh chống lại Luther và chống lại các hoàng tử Tin Lành để duy trì sự thống nhất của Đế chế, do đó cuộc cải cách, trong vòng 10 đến 15 năm, trở nên, từ vấn đề cải cách những tập quán và ý thức hệ, đến một cuộc đấu tranh chính trị.”

 Mưu đồ chính trị của các nhà quý tộc Đức chống lại Hoàng đế, Charles V của Đức, đã đẩy nhanh sự chia rẽ này. Mặc dù Giáo Hội không phải là một thể chế cứng nhắc, nó đã trải qua những cuộc cải cách, chẳng hạn như những sự kiện liên quan đến tu hội tôn giáo. Hội nghị này sẽ phân tích những tình huống lịch sử và chính trị đã nhanh chóng dẫn đến sự chia rẽ này.

 P. Burard Ardura, Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử

“Trong những thế kỷ qua, Luther đã được coi như sự hóa thân của ma quỷ, như một người đã phá vỡ sự hiệp thông. Hôm nay sẽ không nói rằng ông đã làm điều gì đó đúng đắn, nhưng chúng ta có thể giải thích nó đã xảy ra như thế nào.”

 Năm thế kỷ đã trôi qua kể từ khi 95 bài luận văn nổi tiếng của Martin Luther. Kể từ đó, đã có nhiều bước được thực hiện để mang hai chi nhánh xích lại gần nhau hơn. Điều này có thể được thấy đặc biệt trong Công đồng Vatican II, nơi mà Giáo Hội tán thành sự thay đổi thái độ.

 P. Burard Ardura:

 “Đây là một vết thương hở, nhưng cái nhìn không giống nhau, chúng ta có một cái nhìn khoan dung, một cái nhìn hỗ tương, cái nhìn mà sẽ thấy được thiện chí ở phía bên kia.”

 Chẳng hạn, để chứng minh điều này là chuyến đi của Đức Thánh cha Phanxicô đến Thụy Điển để kỷ niệm 500 năm Cải cách.

 Hội nghị về Luther sẽ được tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng Ba. Hội nghị tìm cách đi sâu vào quá khứ để cùng nhau tiến tới tương lai. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, nó phải được thực hiện thông qua đối thoại, nhưng không mất đi bản sắc của con người.

 

NMS

532    27-03-2017