Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Các phái đoàn Anh quốc tham dự lễ phong thánh cho ĐHY Newman

Hàng ngàn tín hữu Công giáo từ Anh và xứ Wales đến Roma để tham dự lễ tuyên phong hiển thánh cho ĐHY John Henry Newman vào Chúa nhật 13/10. ĐHY Newman sẽ là vị thánh người Anh đầu tiên trong thời hiện đại.


20 ngàn vé tham dự Thánh lễ đã được đăng ký. Trong số các tín hữu hành hương tham dự Thánh lễ, có các tín hữu đến từ các cộng đoàn dòng Oratory của Anh, một dòng Giảng thuyết theo tinh thần dòng của thánh Philipphê Nêri, được ĐHY Newman thành lập. Họ thuộc các cộng đoàn của Oxford, Manchester, Birmingham và York, và nhiều phái đoàn khác. Schola Cantorum của London Oratory School sẽ hát trong Thánh lễ phong thánh.

Các phái đoàn Công giáo

Tổng giáo phận Birmingham, nơi ĐHY Newman thành lập cộng đoàn Oratory đầu tiên ở Anh, có 9 nhóm khác nhau tham dự Thánh lễ. Trong khi đó, ĐHY Vincent Nichols dẫn đầu phái đoàn gồm 17 Giám mục Anh và xứ Wales.

Phái đoàn của Anh

Phái đoàn của Anh do Thái tử Charles dẫn đầu sẽ tham dự Thánh lễ, cùng với sự tham dự của Đại sứ Anh cạnh Tòa Thánh, bà Sally Axworthy; Đặc sứ mới được đề cử của Thủ tướng về tự do tôn giáo và niềm tin, ông Rehman Chishti. Giáo hội Anh giáo cũng có phái đoàn gồm 6 Giám mục.

Bên cạnh đó, các trường nơi ĐHY Newman đã theo học cũng có đại diện tham dự. Thị trưởng thành phố Birmingham, Ủy viên Mohammed Azim cũng hiện diện tại Thánh lễ.

Phái đoàn Ai Len

Về phía Giáo hội Ai Len, sẽ có phái đoàn bốn Giám mục cùng với 30 tín hữu tham dự. Về phía đời, Bộ trưởng Bộ giáo dục Ai Len cũng đến tham dự. Riêng Đại học Dublin, nơi ĐHY Newman đã từng giữ chức viện trưởng, bị báo chí lên tiếng phê bình vì không gửi đại diện tham dự lễ phong thánh.

Các sự kiện kỷ niệm lễ phong thánh

Nhân dịp lễ phong thánh, nhiều sự kiện cũng được tổ chức tại Anh trong thời gian diễn ra lễ phong thánh cũng như sau đó. Nổi bật trong các hoạt động là giờ Kinh Chiều đại kết tại nhà thờ chính tòa Westminster vào ngày 19/10, do ĐHY Nichols chủ sự và Đức Tổng Giám mục Canterbury sẽ giảng.

Oxford Oratory đã tổ chức 3 ngày cầu nguyện, còn nhà thờ chân phước Dominic Barberi ở Littlemore tổ chức một cuộc rước kiệu tôn kính thánh tích của ĐHY Newman, sau đó có Thánh lễ tạ ơn đặc biệt. Một màn hình lớn truyền hình trực tiếp Thánh lễ phong thánh cũng được đặt tại nhà nguyện của Đại học Oxford. (The Tablet 09/10/2019)



Hồng Thủy - Vatican

456    30-11--0001