Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Chương trình chuyến đi Carpi và Mirandola của Đức Phanxicô

Chương trình chuyến đi hai thành phố Carpi và Mirandola, thuộc bang Modena, miền Bắc nước Ý của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 4-2017

8h15: Từ bãi trực thăng của Vatican, Đức Phanxicô sẽ đi trực thăng đến Sân vận động Dorando Pietri, Carpi.

9h45: Đến Carpi.

10h30: Thánh lễ ngoài trời ở Quảng trường Thánh Tử Đạo.

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng sẽ ban phép lành các viên đá đầu tiên để xây ba tòa nhà mới của địa phận Carpi: Giáo xứ Thánh Agata ở Carpi, Nhà Tĩnh tâm Linh thao Thánh An Tôn ở Novi và “Đô thị Bác ái” ở Carpi.

13h: Đức Phanxicô ăn trưa ở chủng viện với các giám mục trong vùng, các linh mục lớn tuổi và các chủng sinh.

15h: Đức Phanxicô gặp các linh mục, tu sĩ, chủng sinh ở nhà nguyện của chủng viện, sau đó ngài đến nhà thờ chính tòa Carpi. Ngài đi xe đến thành phố Mirandola để gặp người dân bị thiệt hại trong trận động đất năm 2012.

16h30: Đức Phanxicô đến nơi bị hư hại của nhà thờ chính tòa Đức Bà Cả, tại đây ngài đọc một bài diễn văn ở thềm nhà thờ, sau đó ngài đến gần nhà thờ San Giacomo Rontole để đặt hoa ở tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất 2012.

17h30: Đức Phanxicô ra sân bay, dự trù về Vatican lúc 19h.

394    30-03-2017