Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐGH Phanxicô kêu gọi các giám mục Nhật Bản xây dựng ký ức về những vị tử đạo của họ

 

 Đức Thánh Cha Phanhxicô gặp các Giám mục Nhật Bản trong chuyến thăm Ad Limina

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các Kitô hữu Nhật Bản phải đối mặt với những thách đố hiện nay hãy ghi trong tiềm thức những nhân chứng của những vị tử đạo.

 Trong một lá thư gửi đến các Giám mục Nhật Bản, nhân chuyến đi mục vụ của Đức Hồng y Fernando Filoni tới vùng Đất Rising Sun, Đức Thánh Cha đã đề cao ký ức về những vị tử đạo và những Kitô hữu ẩn náu của Nhật Bản, ngài nói, từ thế kỷ17 đến giữa thế kỷ 19 đã sống một cách bí mật để không phải từ bỏ đức tin của họ.

 Đức Hồng y Filoni, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phúc Âm Dân tộc, đã tiến hành một chuyến đi mục vụ đến Nhật Bản kéo dài từ ngày 17 đến 26 tháng Chín.

 Trong thư, Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng các Kitô hữu Nhật Bản đang phải đối mặt với “những thách thức mà hiện nay đang đặt ra” và ngài đã mời gọi họ không được “khước từ” cũng đừng trông chờ vào “một cuộc đối thoại nhằm đem lại hòa bình hoặc làm tê liệt mặc dù có những tình huống khó giải quyết đề ra không được mấy quan tâm.”

 Trong số các tình huống gây ra mối quan tâm mà Đức Giáo hoàng đề cập đến là “tỷ lệ ly hôn cao” ở Nhật Bản, "số vụ tự sát, ngay cả trong giới trẻ,” hiện tượng “hikikomori” - những người chọn lối sống hoàn toàn cách ly xã hội “chủ nghĩa hình thức tôn giáo và tâm linh, thuyết tương đối luân lý, thờ ơ đối với tôn giáo, nỗi ám ảnh về công việc và thu nhập.”

 Cũng đúng, Đức Thánh Cha tiếp tục, rằng một xã hội tiên phong trong phát triển kinh tế đã để lại nhiều thứ sau: người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị loại trừ - không chỉ là những người bị loại trừ theo ý nghĩa vật chất mà còn là những người khó khan về tinh thần và nhu cầu về đạo đức.

Trong bối cảnh cụ thể này, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng điều cần thiết và khẩn cấp là Giáo Hội tại Nhật Bản phải được đổi mới liên tục, luôn ghi nhớ sứ vụ “Chúa Giêsu là muối và ánh sáng.”

 Đức Thánh Cha kết luận chỉ ra rằng sức mạnh Phúc Âm thực sự của Giáo Hội Nhật Bản bắt nguồn từ thực tế đó là một Giáo Hội của các vị tử đạo và các nhà tuyên xưng đức tin, và điều này “là một tài sản vô cùng quý giá phải được bảo vệ an toàn và phát triển.”

 

NMS

1723    19-09-2017