Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

ĐGH Phanxicô - những khoảnh khắc khó khăn và xúc động nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài

ĐGH Phanxicô - những khoảnh khắc khó khăn và xúc động nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài

 

 

Kể từ thời điểm lịch sử này diễn ra đến nay là đúng sáu năm.

 

Tất cả là những năm với sứ điệp và cử chỉ của ngài.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngày 16 tháng 3 năm 2013:

“Tôi muốn làm sao một giáo hội nghèo và vì người nghéo!”

 

Đó là những năm với những thành tựu ngoại giao, chẳng hạn như sự hòa giải giữa Cuba và Hoa Kỳ trong thời gian của chính quyền Obama.

 

Còn có những thành tựu về tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên đã chào đón hai giám mục từ Trung Hoa đại lục tham gia thượng hội đồng.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngày 3 tháng 10 năm 2018:

“Chúng ta hãy gửi đến họ sự chào đón nồng nhiệt của chúng ta.”

 

Tuy nhiên, ngài cũng đã có những khoảnh khắc khó khăn, chẳng hạn như đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh thế giới về bảo vệ trẻ vị thành niên để giải quyết các vụ bê bối. Mục tiêu của nó là để các giám mục Công giáo nhận thức được sự cấp bách trong việc đối mặt với vấn đề này.

 

Alessandro Gisotti, phát ngôn viên Vatican:

“Tôi nghĩ năm vừa này là một năm mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã can đảm đối mặt với vấn đề lạm dụng trẻ em. Vấn đề này rõ ràng là một vết thương cho những gì Đức Thánh Cha kêu gọi ‘cộng đồng Dân Chúa.’”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiến hành những cải cách lớn. Ngài đã tìm cách cải tổ Giáo triều và trên hết là tinh thần. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các sáng kiến ​​Kitô giáo nhằm giúp giải quyết các vấn đề hiện tại, cả lớn và nhỏ. Một số điền hình, từ việc chăm sóc những người khó khăn nhất cho đến việc bảo vệ môi trường.

 

Một yêu cầu quan trọng khác của Đức Thánh Cha Phanxicô là chăm sóc và chào đón người tị nạn. Cả thế giới dõi theo trong sự ngạc nhiên khi ngài đến thăm một trại tị nạn ở Hy Lạp. Ngài đã thuyết giảng bằng tấm gương và đưa một số gia đình Hồi giáo theo mình về Roma.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngày 16 tháng 4 năm 2016:

“Nó sẽ khiến bạn rơi nước mắt. Những đứa trẻ này đã nhìn thấy gì? Hãy nhìn vào đây.”

 

Đức Thánh Cha ban đầu dự đoán triều đại giáo hoàng của ngài sẽ ngắn ngủi. Tuy nhiên, sáu năm sau và ngài vẫn tiếp tục.

 

Vào tháng 10, ngài sẽ chủ trì một Thượng hội đồng nữa. Lần này về vấn đề Amazon. Chỉ riêng năm 2019, ngài đã tới Panama và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

 

Các chuyến đi tiếp theo của ngài sẽ đến Morocco, Macedonia, Bulgaria và Romania.

 

Ngoài ra, vào cuối năm, dự kiến ​​một chuyến đi khác được xác nhận là Nhật Bản.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

267    17-03-2019