Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

ĐGH Phanxicô nói các nhà khoa học Vatican: Thiếu ý chí để chấm dứt chiến tranh và đầu tư vào công ích

ĐGH Phanxicô nói các nhà khoa học Vatican: Thiếu ý chí để chấm dứt chiến tranh và đầu tư vào công ích

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của Học viện Khoa học Giáo hoàng tại Vatican, khi họ khởi động hội nghị hai ngày của họ được gọi là “Vai trò biến đổi khoa học trong xã hội.”

 Nguyên Giáo sư Hiệu trưởng Werner Arber chào mừng Đức Thánh Cha, giới thiệu phiên họp.

 Giáo su Werner Arber, Nguyên Hiệu trưởng Học viện Khoa học Giáo hoàng:

“Học viện ngày càng quan tâm đến mối quan hệ giữa khoa học và xã hội.”

 Ông đã đề cập đến các chủ đề mà Học viện đề cập đến bao gồm, biến đổi khí hậu, năng lượng, robot, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học.

 Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đưa ra ý kiến ​​đóng góp của ngài về những ý tưởng này, ngài nói rằng còn một chặng đường dài cho đến khi có sự phát triển đó là cả hai vừa toàn bộ vừa bền vững.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Những thành quả có thể có của sứ mệnh phục vụ này là vô số: ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến một số ít. Thứ nhất, có một cuộc khủng hoảng bao la và đang diễn ra của sự biến đổi khí hậu và mối đe dọa hạt nhân.” “Việc loại bỏ đói khát, mức độ tỷ lệ tử vong cao và đói nghèo, đặc biệt trong số tám trăm triệu người nghèo và bị loại trừ khỏi trái đất của chúng ta, sẽ không đạt được nếu không có sự thay đổi cách sống của chúng ta.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài nêu các đề xuất cụ thể trong Tong huấn “Laudato si’” để đạt được những mục tiêu này, nhưng tin rằng có một vấn đề lớn hơn đang bị đe dọa.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Không có ý chí và quyết tâm chính trị để ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang và chấm dứt chiến tranh. Thiếu sự khẩn trương kích thích những nguồn năng lượng tái tạo, các chương trình đảm bảo nước, lương thực và sức khỏe cho tất cả mọi người. Có một sự thiếu hụt trong việc đầu tư cho lợi ích chung số vốn khổng lồ mà vẫn không hoạt động trong thiên đường tài chính.”

 Ngài kết luận, yêu cầu công việc của các nhà khoa học mang lại lợi ích chung cho tất cả mọi người, nhất là người nghèo và dẫn đến sự tôn trọng hành tinh trái đất. Nguyễn Minh Sơn

3231    13-11-2018