Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

ĐGH Phanxicô tiếp kiến các nhà lãnh đạo Giáo hội Mặc Môn

ĐGH Phanxicô tiếp kiến các nhà lãnh đạo Giáo hội Mặc Môn

 

 

“Thưa Đức Thánh Cha, hân hạnh được triều kiến ngài.”

 

Đây là lời chào đầu tiên của ông Russell M. Nelson, Chủ tịch Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.

 

Ông và các nhà lãnh đạo Mặc Môn đã triều kiến Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp lễ cung hiến đền thờ của họ ở Rome, Ý Đại Lợi.

 

Đó là một cuộc hội kiến chưa từng thấy trước đây, cuộc hội kiến này nhằm làm nổi bật những điểm tương đồng thay vì dị biệt.

 

Ông Russell M. Nelson, Chủ tịch, Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô:

“Vì vậy, đó là một trong nhiều nhiều sự việc có chung chúng tôi chia sẻ với ngài.”

 

Các nhà lãnh đạo đã không đến tay không. Họ đã mang theo một mô hình tác phẩm điêu khắc độc đáo bằng sứ.

 

Ông Russell M. Nelson, Chủ tịch, Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô:

“Món quà chúng tôi có là từ Tây Ban Nha. Nó được thực hiện bởi một điêu khắc gia Đan Mạch, người đã đến Ý để học cách làm điêu khắc.”

 

Họ cũng biếu Đức Thánh Cha tác phẩm chính thức của họ nhấn mạnh mục đích và tầm quan trọng về gia đình.

 

Các nhà lãnh đạo sau đó đã trình bầy cho Đức Thánh Cha Phanxicô ngôi đền thờ mới, ngôi đền thờ Mặc Môn mới đầu tiên trong thành phố này.

 

Ông Russell M. Nelson, Chủ tịch, Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô:

“Chúng tôi có một ngôi đền và một ngôi nhà. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.”

“Chúng tôi rất vinh dự được gặp ngài.”

 

Đức Thánh Cha đã kết thúc cuộc họp bằng việc trao tặng họ những huy chương năm 2019 như là một biểu hiện của sự đánh giá cao của ngài.

 

Có 16 triệu người Mặc Môn trên thế giới. Vatican không chính xác coi đó là một giáo phái Kitô giáo, như Công giáo, Chính thống hay Tin lành, bởi vì họ có một khái niệm khác về phép rửa, và có Sách Mặc Môn, thay vì Kinh Thánh.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

525    17-03-2019