Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

ĐHY Hong Kong Giuse Trần Nhật Quân kêu gọi DHY Pietro Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican từ chức

 

ĐHY Hong Kong Giuse Trần Nhật Quân kêu gọi DHY Pietro Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican từ chức

 Đức Hồng y Trần Nhật Quân nói Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Vatican nên từ chức vì “sự phản bội đáng kinh ngạc”

 Đức Hồng y Hong Kong Trần Nhật Quân, người lãnh đạo phe đối lập về việc tái thiết lập mối quan hệ hữu nghị Vatican với Bắc Kinh, hôm thứ Năm đã kêu gọi Quốc Vụ khanh của Đức Giáo hoàng từ chức, ngài nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Trung quốc đại lục sẽ dẫn đến sự phản bội đức tin Công giáo.

 Vatican và Bắc Kinh đã có những cuộc đàm phán tiên bộ trong năm nay vượt mọi khó khăn những gì sẽ là một bước đột phá mang tính lịch sử và tiền thân của việc nối lại quan hệ ngoại giao sau 70 năm, với Ngoại trưởng Pietro Parolin trong số các nhà đàm phán chính.

 Vatican có thể gửi phái đoàn sang Trung quốc trước cuối tháng này. Nếu cuộc họp diễn ra tốt đẹp, cả hai có thể đạt được một thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục, một tờ báo nhà nước Trung quốc đưa tin hồi đầu tuần này.

 Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, giáo sĩ Công giáo cao cấp nhất trên đất Trung quốc, cho biết ngài tin rằng hai bên đang thực hiện một “thỏa thuận bí mật,” mặc dù ngài thừa nhận mình không có liên hệ gì với Vatican và “hoàn toàn mù mịt.”

 “Họ cho đàn chiên vào miệng những con chó sói. Đó là một sự phản bội đáng kinh ngạc,” ngài nói.

 Ngài mô tả Parolin, nhà ngoại giao cấp cao nhất ở Vatican, là một người khinh thường những anh hùng của đức tin.

 “Ông ta nên từ chức,” Đức Hồng y Quân nói tại nhà của ngài tọa lạc trên một sườn đồi có cây cối bao quanh trên Đảo Hồng Kông.

 “Tôi không nghĩ ông ta có đức tin. Ông ấy chỉ là một nhà ngoại giao giỏi trong một ý nghĩa rất thế tục, trần tục.”

Vatican đã không trả lời ngay một yêu cầu bình luận về những nhận xét của Đức Hồng y Quân.

 Vào thời điểm Vatican cũng chịu áp lực vì đã che đậy một vụ bê bối lạm dụng tình dục ở Hoa Kỳ, với một tổng giám mục thậm chí còn kêu gọi Giáo hoàng từ chức, Đức Hống y Quân gợi ý sự thỏa thuận với Trung quốc sẽ thêm tình trạng không được bảo vệ của Giáo Hội.

 “Hậu quả sẽ bi thảm và lâu dài, không chỉ cho Giáo hội Trung quốc mà còn cho toàn thể Hội thánh bởi vì nó làm tổn hại đến uy tín. Có lẽ đó là lý do tại sao họ có thể giữ bí mật thỏa thuận.”

 Trung quốc có khoảng 12 triệu người Công giáo bị chia rẽ giữa một Giáo hội ngầm thề trung thành với Vatican, và Hội Công giáo Yêu nước được nhà nước bảo kê.

 

 Thỏa thuận tiềm năng đã phân chia các cộng đồng người Công giáo trên khắp đất nước, một số người trong số họ sợ bị đàn áp mạnh hơn nếu Vatican nhượng bộ quyền kiểm soát nhiều hơn đối với Bắc Kinh, nhưng những người khác muốn xem tái lập mối quan hệ hữu nghị.

 

 Đức Hồng y Quân nói ngài tin rằng chỉ có một nửa giáo hội hầm trú ở Trung quốc sẽ chấp nhận một thỏa thuận và phải quan tâm đến phần còn lại có thể phản ứng như thế nào.

 “Tôi e rằng họ có thể làm điều gì đó không hợp lý, họ có thể làm nổi loạn,” Đức Hồng y Quân 86 tuổi, cựu giám mục của Hồng Kông và là nhà phê bình thẳng thắn nhất về chiến lược Trung quốc của Đức Giáo hoàng.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã bác bỏ những lời chỉ trích rằng Toà Thánh có thể bán đứng những người Công giáo cho chính quyền cộng sản Bắc Kinh.

 Đức Hồng y Quân cho biết ngài tin rằng bất kỳ thỏa thuận nào với người vô thần Trung quốc sẽ gây ra một cú đánh đáng kể đối với sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 “Đó là một sự đầu hàng hoàn toàn. Đó là một sự phản bội (đức tin của chúng ta.) Tôi không có lời nào khác, ngài nói. Nguyễn Minh Sơn

 

 

 

1049    22-09-2018