Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

ĐHY Paolo Sardi, người phục vụ năm đời giáo hoàng, qua đời

Lúc 10giờ 30 sáng thứ Hai 15/7, ĐHY Bertone chủ sự thánh lễ an táng cho ĐHY Paolo Sardi, qua đời hôm 13/7.


ĐHY Paolo Sardi sinh năm 1934 tại Piedmont, nước Ý, chịu chức linh mục năm 1958. Từ năm 1976, ngài được gọi về Roma để làm tại Phủ Quốc Vụ khanh và điều phối việc soạn thảo các bản văn và bài nói chuyện của Đức Giáo hoàng. Từ đây, ngài bắt đầu phục vụ qua 5 triều giáo hoàng từ Phaolô VI đến Phanxicô.

Sau khi ĐGH Phaolô VI qua đời, ĐHY Sardi tiếp tục phục vụ các giáo hoàng kế nhiệm. Năm 1996, ngài được bổ nhiệm làm TGM hiệu toà Sutri và được tấn phong giám mục bởi ĐGH Gioan Phaolô II. Ngài làm Đại diện tông toà với những nhiệm vụ đặc biệt.

Ngài được ĐTC Biển Đức XVI thăng hồng y năm 2010 với đẳng phó tế. Năm 2013, ngài tham dự mật viện bầu ĐGH Phanxicô.

Nhận được tin ĐHY Sardi qua đời, ĐGH Phanxicô đã gởi điện thư chia buồn với gia đình và giáo phận Acqui, quê hương của ngài.

Trong bài giảng thánh lễ an táng tại Đền thờ thánh Phêrô, ĐHY Bertone nói về sự lớn lao của ơn gọi mục tử, nhưng cũng là sự mỏng giòn của thân xác khi sống trong thời gian. Tuy nhiên, mỗi Kitô hữu, đặc biệt là mỗi linh mục, trong đời sống nội tâm sâu xa, đều chuẩn bị từng ngày, từng khoảnh khắc cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Đức Kitô.

Sau thánh lễ, ĐTC Phanxicô đã làm nghi thức tiễn biệt ĐHY Paolô Sardi, cũng tại đền thờ thánh Phêrô. (REI 14/07/2019)


Văn Yên, SJ - Vatican

338    16-07-2019