Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

ĐHY Tomko mừng 95 tuổi và 70 năm linh mục

Đức Hồng Y Jozef Tomko, nguyên Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, vừa mừng hai sự kiện lớn liên quan đến cá nhân ngài đó là sinh nhật lần thứ 95 và 70 năm linh mục, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo cho hay.

Ngài đã trở về nước của mình để cùng với toàn thể Giáo hội Slovakia dâng lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ trưa hôm thứ Bảy, ngày 16/03 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Elisabeth thuộc Tổng Giáo phận Košice.

00 00 card tomko

Sinh ngày 11/03/1924 tại Udavský, thuộc Tổng Giáo phận Košice, Slovakia, Đức Hồng Y Tomko được thụ phong linh mục ngày 12/03/1949 tại Roma.

Ngài được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục ngày 15/09/1979, nhằm Lễ Đức Mẹ Bảy Sự, và cũng được chính vị Giáo Hoàng này bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo ngày 24/04/1985. Tròn một tháng sau, ngài được vinh thăng Hồng Y vào ngày 25/05/1985.

Trong suốt 16 năm nắm giữ trọng trách đứng đầu Bộ Truyền Giáo, Đức Hồng Y Tomko đã thực hiện nhiều chuyến tông du không biết mệt mỏi khắp các châu lục tạo đà phát triển cho đời sống truyền giáo cũng như cho việc huấn luyện điều hành mục vụ.

Vào Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 10/03/ vừa qua, Đức Hồng Y cũng đã dâng lễ tạ ơn tại nhà nguyện Học viện Giáo Hoàng Slovakia Thánh Cyril và Methodius ở Roma trước sự hiện diện của 40 linh mục đồng tế, cùng với sự tham dự đông đảo của các nữ tu thuộc nhiều hội dòng khác nhau cũng như các giáo dân đang làm việc tại Roma.

Tạ Ân Ban

280    22-03-2019