Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Điều kiện để sống trong Nước Thiên Chúa

THỨ NĂM TUẦN 32 TN  - LỜI CHÚA: Kn 7,22;8,1; Lc 17, 20-25

ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỐNG TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA

Có lẽ, thắc mắc của những người Pharisêu khi xưa về việc bao giờ thì Triều Đại Thiên Chúa đến? cũng luôn là vấn nạn của tất cả chúng ta ngày nay.

Để rồi, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, dường như muốn nói với chúng ta rằng: triều đại Thiên Chúa đến khi nào hay đến ở đâu, điều đó không cần thiết; nhưng làm sao, chúng ta phải cảm nhận được triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, và đó mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, làm thế nào để ta có thể cảm nhận và biết được triều đại Thiên Chúa đang ở giữa hay ở nơi chúng ta?

Thánh Gioan nói rằng: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Như thế, ai sống yêu thương thì người ấy sẽ giống Thiên Chúa; mà giống Thiên Chúa thì tất nhiên người đó được ở trong triều đại của Nước Thiên Chúa. Chúng ta vẫn nghe lời của bài hát: “Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời.” Thành ra, nơi nào có đời sống bác ái thì nơi đó Đức Chúa Trời sẽ hiện diện, và nơi đó chính là triều đại của Thiên Chúa.

Ngoài việc sống yêu thương để được ở trong Nước Thiên Chúa, chúng ta còn hãy sống lòng tin. Vì chính nhờ tin vào Chúa Giêsu, tin vào Con Thiên Chúa làm người lại là điều kiện để con người được hưởng ơn cứu độ; mà khi con người được cứu độ thì cũng đồng nghĩa với triều đại Thiên Chúa đang ở giữa họ. Vì thế, sống lòng mến và lòng tin chính là những điều kiện căn bản và nền tảng mà mỗi người chúng ta phải nỗ lực thực hiện thì mới mong đón nhận được triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa củng cố đức tin và lòng bác ái nơi mỗi người chúng con để chúng con cảm nhận được bình an, hạnh phúc và niềm vui nơi tâm hồn. Khi đó chúng con sẽ nhận thấy triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng con. Amen.

1624    15-11-2017