Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐTC Phanxicô: Người trẻ có quyền nghe loan báo lời của Chúa Kitô

"Những tiếng kêu gào của những trẻ mồ côi, những người bị thương, những goá phụ ngày càng trở nên thảm thiết", ĐTC Phanxicô phát biểu trước khoảng 100 tham dự viên phiên họp toàn thể lần thứ 92 của Liên hiệp Công trình Trợ giúp các Giáo hội Đông phương lúc 11g30 sáng thứ Hai ngày 10/6, tại hội trường Concistoro của Vatican.


Trong bài huấn dụ dành cho những người hiện diện, ĐTC nhắc đến chuyến tông du của ngài gần đây đến Bulgaria, Bắc Macedonia và Rumani, nơi ngài có những cuộc gặp liên tôn với các vị chủ chăn và các tín hữu Đông phương, đặc biệt là cuộc gặp và cầu nguyện với các Thượng phụ của Trung Đông vào tháng 7 năm ngoái.

Đức Thánh Cha đề cập đến việc tại hội nghị họ đã nghe các vị Đại diện Giáo hoàng tại một số quốc gia nói về những tiếng kêu của nhiều người bị cướp đi niềm hy vọng trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha đề cập đặc biệt đến thảm kịch chiến tranh ở Syria và đám mây mù này ngày càng dày đặc. Nơi đó thiếu thốn cả về lương lực, chăm sóc y tế lẫn trường học. Và những tiếng kêu gào của những trẻ mồ côi, những người bị thương, những goá phụ ngày càng trở nên thảm thiết.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Iraq, Ukraina và Thánh Địa và cầu mong cho hoà bình được lập lại và các vết thương do những cuộc xung đột gây nên sớm được chữa lành.

Tuy nhiên, cùng với những tiếng khóc than, cũng có những tiếng đầy hy vọng và an ủi. Nhiều tổ chức và công cuộc bác ái vẫn đang dấn thân không mệt mỏi. Những điều này cho thấy khuôn mặt sống động của Giáo hội, giúp nuôi dưỡng niềm hy vọng của nhiều thế hệ trẻ. Người trẻ có quyền nghe loan báo những lời thu hút và đòi hỏi của Chúa Kitô để họ có thể theo ngài và tự vấn về ơn gọi riêng của mình để đáp lại tiếng Chúa. (CSR_3492_2019)


Văn Yên, SJ - Vatican





587    11-06-2019