Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐTC tiếp kiến Tổng Thống Israel

Tòa Thánh cầu mong chính quyền Israel và các cộng đồng Công Giáo tại nước này đạt được những thỏa thuận thích đáng, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine mở lại các cuộc thương thuyết với nhau.

 Tòa Thánh bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp lần thứ 2 ĐTC tiếp kiến tổng thống Israel, Ông Reuven Rivlin, sáng ngày 15-11 vừa qua tại Vatican.

 Thông cáo của Tòa Thánh cho biết sau khi gặp ĐTC, tổng thống đã gặp ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức TGM ngoại trưởng Paul Gallagher.

 Quan hệ ngoại giao tích cực Israel và Tòa Thánh

 Trong các cuộc hội kiến thân mật, diễn ra nhân dịp sắp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Israel, hai bên nhắc đến quan hệ tích cực giữa Tòa Thánh và Israel, và về chính quyền Israel với cộng đồng Công Giáo địa phương, Tòa Thánh cầu mong hai bên đạt tới những thỏa thuận thích hợp về các vấn đề liên hệ với nhau.

 Kêu gọi kiến tạo sự tín nhiệm nhau

 Ngoài ra, Tòa Thánh cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc kiến tạo sự tín nhiệm nhau hơn để mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine hầu đạt tới một hiệp định tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai dân tộc. Tiếp đến, hai bên cũng nói về vấn đề thành Jerusalem trong chiều kích tôn giáo và nhân bản đối với người Do thái, Kitô và Hồi giáo, cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn căn tính và ơn gọi của Thành Hòa bình này.

 Kêu gọi đối thoại giữa các tôn giáo

 Sau cùng, Tòa Thánh nói về tình trạng chính trị và xã hội trong vùng, vốn chịu nhiều cuộc xung đột và hậu quả là những cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo để bảo đảm sự sống chung hòa bình và ổn định. (Rei 15-11-2018)

 Tổng thống Israel cám ơn ĐTC

 Báo chí Israel cho biết trong cuộc hội kiến, Tổng thống Reuven Rivlin cám ơn ĐTC và Tòa Thánh vì sự hỗ trợ chống lại nạn bài Do thái.

 Tổng thống nói với ĐTC: ”Sự quyết liệt lên án của ngài chống những hành vi bài Do thái và việc ngài gọi những hành động đó là phản Kitô chính là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến bài trừ trào lưu ấy”.

 Tranh chấp về thuế khóa giữa Giáo Hội và nhà nước địa phương

 Tổng thống Israel cũng đề cập đến sự tranh chấp giữa chính quyền thành phố Jerusalem và Giáo Hội về vấn đề thuế địa phương. Ông nói: ”Nhà nước Israel hoàn toàn tôn trọng tự do phụng tự của mọi tôn giáo tại các nơi thánh”.

 Hồi tháng 2 năm nay, bất chấp qui luật Status Quo từ trước đến nay, chính quyền thành Jerusalem loan báo ý định đánh thuế các tài sản của các Giáo Hội Kitô không phải là nơi thờ phượng. Cụ thể là chính quyền sẽ bắt đầu thu 650 triệu đồng Shekel tiền thuế đánh trên 887 tài sản của các Giáo Hội. Chính quyền thành Jerusalem đã hoãn lại việc thu thuế này cho đến tháng 2 vì chính quyền quốc gia không cho phép.

 Biện pháp trên đây đã bị các Giáo Hội Kitô phản đối và đã quyết định đóng cửa Đền Thờ Mộ Thánh (Jerusalem Post 15-11-2018)  G. Trần Đức Anh OP 

1314    17-11-2018