Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Đức Phanxicô tiếp người bạn cũ người Argentina Luis Liberman

 

Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sáng thứ năm 19 tháng 10, Đức Phanxicô đã tiếp ông Luis Liberman, người bạn cũ Argentina của ngài.

Ông Luis Liberman là nhà nhân chủng học, nhà sáng lập và giám đốc ghế “Đối thoại và văn hóa gặp gỡ” – các chủ đề thiết yếu của Đức Phanxicô -, cùng đi đôi với các chủ đề khác như giáo dục, việc làm và môi sinh. Ông cũng là giáo sư khoa nhân chủng ở Đại học Buenos Aires (UBA) và có nhiệm vụ trong các chương trình giáo dục (CEACE).

Đức Giáo hoàng thường hay gọi cho ông, tháng tư vừa qua, ngài đã gọi chúc mừng sinh nhật ông, và ông đã kể chuyện này cho báo chí biết. Đức Phanxicô cũng cho ông biết, ngài không về thăm Argentina trong năm 2018.

Ông Luis Liberman đã đến Vatican hồi tháng hai vừa qua trong dịp có cuộc hội thảo về quyền được có nước uống do Giáo hoàng Học viện Khoa học xã hội tổ chức dưới sự điều khiển của Đức ông người Argentina Marcelo Sanchez Sorondo.

Tháng 5 vừa qua, tại Colombia, ông Luis Liberman đã cổ động một cuộc gặp gỡ về quyền có nước uống ở Amazzonia: chủ đề này chắc chắn sẽ được đề cập trong lần họp thượng hội đồng năm 2019 về vùng Liên Amazzonia. Các đại diện của hội đồng giám mục liên vùng Amazzonia đã tham dự cuộc gặp gỡ này, được hồng y người Ba Tây Claudio Hummes, Tổng Giám mục danh dự của giáo phận Sao Paulo chủ tọa.

Ông Liberman xem Đức Phanxicô như một nhà khơi dây lương tâm cao cả.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

812    21-10-2017