Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ông Godwin George Umo, Đại sứ Nigeria tại Toà Thánh

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ông Godwin George Umo, Đại sứ Nigeria tại Toà Thánh, nhân dịp ông trình thư ủy nhiệm của ông cho Đức Thánh Cha.

Tiểu sử ông Godwin George Umo, Đại sứ Nigeria tại Toà Thánh

Godwin George Umo, sinh ngày 15 tháng 08 năm 1956, và đã có gia đình.

Từ năm 1970 đến năm 1974, ông tham dự Trường Quân chủng Nigêria ở Zaria, ông được đào tạo như là một học viên chính thức tại Học viện Quốc phòng Nigeria (NDA) ở Kaduna và tốt nghiệp năm 1977. Là một sĩ quan trẻ, ông đã có bằng kỹ sư điện tử và viễn thông từ Đại học Albafemi Awolowo ở Ile-Ife (1978-1981).

Ông đã giữ nhiều chức vụ và vị trí trong nhiều môi trường khác nhau: Thiếu tá của Sư đoàn 51 ở Kaduna (1990-1991); Tư lệnh Chiến trường (Field Commander) (1992-1993); Giảng viên và nhân viên của Trường Cao đẳng Chỉ huy FFAA ở Jaji (1993-1995); Tư Lệnh Trung Đoàn ở Jos (1995-1996); Tư lệnh Văn phòng Truyền thông ECOMOG ở Liberia (1996-1998); Giảng viên chính tại Trường Tín hiệu Quân đội Nigeria ở Lagos (1999-2001); Đứng đầu Văn phòng điều phối cán bộ của Học viện Quốc phòng Nigeria tại Kaduna (2002-2003); Giám đốc đào tạo với chuẩn Thiếu Tướng của Quân đội Nigerian ở Abuja (2006-2007); Giám đốc của Quan hệ Dân sự – Quân sự tại Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng, Abuja (2008), Tư lệnh của Trung tâm Đào tạo Quân đội Niger, Kontagor (2008-2009), Trưởng ban Hệ thống An ninh Liên lạc Hợp nhất (2009); Giám đốc Truyền thông, Quân đoàn Báo chí của Quân đội Nigeria, Apapa, Lagos (2009-2010); Giám đốc Trung tâm Mô phỏng Lực lượng Vũ trang, FFAA, tại Jaji (2010-2011); Bồi dưỡng cho các Khóa học Chính phủ và Quản lý tại Học viện Hệ thống Quản lý ở London (2011-2014). Ông hiện là một chủ khách sạn và là chủ tịch của Liên hiệp các Nhà thờ Chính Thống của Nigeria.

Ngôn ngữ thông dụng của ông là tiếng Anh.

592    11-12-2017