Sidebar

Thứ Năm
18.04.2024

Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Đại hội lần thứ 70 Hội đồng Giám mục Italia

Chiều thứ Hai 22-05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp hàng giáo phẩm Italia tại Đại hội lần thứ 70 của Hội đồng Giám mục Italia.

Diễn ra tại Phòng họp Thượng Hội đồng của Vatican, Đại hội mở đầu với lời giới thiệu ngắn gọn của Đức hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Italia. Sau đó, Đức Thánh Cha chào các giám mục trong một phiên họp mở, có các phóng viên tham dự, trước khi tiếp tục phiên họp kín chỉ có các giám mục.

Ngày thứ Ba, các giám mục sẽ đề cử 3 người cho Đức Thánh Cha để ngài chọn một vị tân Chủ tịch cho Hội đồng Giám mục. Sau đó các giám mục tiếp tục thảo luận về chủ đề chính của Đại hội lần này là Phúc âm hoá người trẻ một cách hữu hiệu.

Ngày thứ Tư, các giám mục sẽ cử hành Thánh Lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và thứ Năm sẽ tổ chức họp báo kết thúc tại Hội trường Phaolô VI.

Sau lời phát biểu ngắn của Đức Thánh Cha cảm ơn Đức hồng y Bagnasco đã phục vụ mười năm và đã kiên nhẫn, vì “làm việc với giáo hoàng này thật không dễ dàng gì”, các giám mục đã nhận được bài soạn sẵn của Đức Thánh Cha.Như thường làm trong những dịp như vậy, Đức Thánh Cha nói rõ ngay rng ngài muốn có một cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các giám mục trong những phiên họp kín.

Xin lỗi tất cả những người có mặtĐức Thánh Cha Phanxicô nói rằng việc đối diện với các anh em giám mục của ngài là một thời điểm gặp gỡ quan trọng và riêng tư, và ngài chỉ ra rằng khi đối thoại bị dập tắtlà lúc những câu chuyện ngồi lê đôi mách được gieo rắc”. Thế nên, điều quan trọng là bước vào cuộc đối thoại thật sự, ngay cả khi đối thoại có nghĩa là lắng nghe những ý kiến ​​mà chúng ta có thể không đồng ý, nhưng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “điều quan trọng là có thể nói một cách thoải mái”.

Đức hồng y Bagnasco đã đưa ra một suy nghĩ ngắn gọn về một trong những chủ đề chính của Đại hội là vấn đề giáo dục người trẻ: “Hoàn cảnh sống của họ, Đức hồng y Bagnasco nói, khả năng chia sẻ và xây dựng tương lai của họ là một lời nhắc nhở khẩn thiết cho chúng ta về trách nhiệm giáo dục và làm chứng ​​của mìnhgặp gỡ họ sẽ giúp chúng ta tái khám phá, mỗi ngày, rằng Thiên Chúa là trên hết mọi sự trong đời sống chúng ta, để chúng ta có thể suy nghĩ và hành động trong tự do – tự do phát xuất từ chân lý.

Liên quan đến việc chọn người kế nhiệm, Đức hồng y Bagnasco cam kết “các giám mục hiện diện chắc chắn sẽ ủng hộ và trợ giúp bất cứ vị nào được chọn vì lợi ích của giáo phận của chúng ta.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Đức
1019    24-05-2017