Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Giáo hội Hungary bắt đầu đếm ngược thời gian cho Đại hội Thánh Thể Quốc tế

Năm tới, 2020, Hungary sẽ tổ chức lần thứ hai Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Lần trước vào năm 1938. Từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, mọi người từ khắp các châu lục sẽ đến tham dự một chuỗi những sự kiện diễn ra tại Hungary.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 9, trước Vương cung thánh đường thánh Stephanô ở Budapest, Đức cha Péter Erdő, Tổng Giám mục Eszterermo-Budapest, cùng với mọi người diện diện bắt đầu đếm ngược thời gian cho sự kiện trọng đại này. Hiện diện tại sự kiện còn có Đức cha Michael August Blume, Sứ thần Tòa Thánh tại Hungary và Đức cha Gábor Mohos, giám đốc của Ban thư ký Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Một dàn hợp xướng gồm hàng trăm thành viên cùng với vũ đoàn Hajdú ở Debrecen đã biểu diễn đề bảy tỏ niềm vui chung.

Tại sự kiện này, một đồng hồ dùng để đếm ngược thời gian bắt đầu hoạt động. Chiếc đồng hồ sẽ cho biết còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ đến đúng ngày bắt đầu cử hành Đại hội Thánh Thể Quốc tế Budapest. Để tượng trưng cho tính chất quốc tế của sự kiện, bảy mươi người mang cờ của bảy mươi quốc gia, đã xếp hàng trên các bậc của vương cung thánh đường.

Đức cha Gábor Mohos, giám đốc Ban thư ký, người sẽ chuẩn bị Đại hội, gửi lời chào đến tất cả những người hiện diện: “Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế sẽ không chỉ là một loạt các chương trình kéo dài một tuần, mà ngay cả trong giai đoạn chuẩn bị, nó sẽ khơi dậy sự đổi mới và tinh thần sáng kiến; và điều này sẽ tiếp tục ngay cả sau Đại hội".

Đăng ký tham gia Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại (https://www.iec2020.hu/en)

Ngọc Yến - Vatican

461    20-09-2019