Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Hàng giám mục Togo kêu gọi hòa bình trong khi cải cách đi bầu cử

 

 Sau các cuộc biểu tình lớn nhất từ hơn một thập kỷ qua ở Togo, các giám mục của quốc gia châu Phi nhỏ bé này kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hướng tới một cuộc cải cách hiến pháp và một nền hòa bình lâu dài.

 Đức Tổng Giám mục Denis Amuzu-Dzakpah của Lomé, theo La Croix International, nói: “Thời gian này là” quyền tổ chức cầu nguyện trong mỗi giáo phận vì mục đích hòa bình, hoặc cụ thể hơn, đối với cải cách thể chế và hiến pháp.”

 Hàng chục nghìn người biểu tình tuần hành qua các thành phố của Togo trong tuần 6 tháng Chín, yêu cầu chấm dứt chế độ Gnassingbé - một triều đại cha – con kéo dài 50 năm.

 Đức Tổng Giám mục Amuzu-Dzakpah đã kêu gọi chính phủ xem xét lại giới hạn nhiệm kỳ của tổng thống, đã được dỡ bỏ vào năm 2002. Các nhà lãnh đạo chính trị, linh mục, tôn giáo và giáo dân đã tập trung vào ngày 17 tháng Chín.

 Ngoài ra, các giám mục cầu nguyện cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần để truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo của đất nước “để họ có thể khẩn trương thực hiện các cuộc cải cách theo yêu cầu của người dân theo Hiến pháp năm 1992.”

 Kể từ khi Faure lên nắm quyền lực, các nhà lãnh đạo phe đối lập đã yêu cầu tổ chức các cuộc biểu tình để khôi phục lại giới hạn của tổng thống cũng như hai hệ thống bầu cử xoay vòng. Các cuộc biểu tình gần đây đã kích động chính phủ hạn chế truy cập Internet và điện thoại đối với công chúng, và các cuộc biểu tình đã bị bạo lực của các lực lượng an ninh.

 Theo Agenzia Fides, Hội đồng Giám mục Công giáo Togo cũng đưa ra một bức thư mục vụ gần đây lên án việc quân đội “sử dụng quá mức lực lượng chống lại các công dân của họ.”

Trong bức thư, các giám mục đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách hiến pháp, nói rằng nếu không có nó, “hòa bình và sự gắn kết xã hội” sẽ là không thể.

 

Vào ngày 19 tháng Chín, quốc hội Togo thất bại trong việc cải cách. Theo Reuters, các đảng đối lập đã tẩy chay kế hoạch cải tổ vì không có điều khoản nào ngăn cản Faure tái đắc cử thêm hai nhiệm kỳ, có khả năng để ông lên nắm quyền cho đến năm 2030. Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức bằng phổ thông đầu phiếu trong vài ngày tới .

 Trong khi các giám mục Togo đã công khai kêu gọi cải cách, hàng giáo sĩ cũng kêu gọi cả hai bên bất bạo động và khuyến khích các phương tiện truyền thông xã hội chỉ được sử dụng để xây dựng hòa bình thay vì gây hận thù.

 

NMS

654    22-09-2017