Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Họ đạo Cổ Chiên: Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức

HỌ ĐẠO CỔ CHIÊN : THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

 

            Có thể nói rằng cũng lâu lắm rồi, ít là 6 năm qua, hôm nay, Thứ Sáu, 9 tháng 8 năm 2019, họ đạo Cổ Chiên hân hoan chào đón Đức Giám Mục của Giáo Phận về ban Bí Tích Thêm Sức cho 45 con em trong họ đạo. Không chỉ Cổ Chiên mà vài họ nhỏ gần kề như Rạch Giồng, Bà Tùng cũng gửi các em đến dự Thánh Lễ để nhận Bí Tích Thêm Sức.

            Như vậy, chúng ta thấy sự khiêm tốn cũng như hoàn cảnh nào đó để rồi Cổ Chiên cũng như các họ lẻ ở đây phải chịu thiệt thòi hơn các họ đạo khác. Đơn giản là vì qua sông thì phải lụy đò và họ đạo Cổ Chiên bất cứ ai muốn đến thì cũng phải ... qua đò.

            Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long cũng đã không ngần ngại để xuôi con đò nhỏ và đến với Cổ Chiên trong ngày hồng phúc hôm nay.

            9 g 30 sáng hôm nay, Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Dĩ nhiên là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ tế Thánh Lễ. Cùng hiệp thông với Đức Cha Phêrô có Cha Philipphê Nguyễn Như Thường - Cha Sở Cổ Chiên (cùng kiêm nhiệm Bà Tùng & Rạch Giồng) và nhiều Cha khác nữa.

            Trong bài chia sẻ, dựa vào trang Tin Mừng của ngày hôm nay, Thứ Sáu tuần XVIII TN, Đức Cha Phêrô mời mọi người từ bỏ mình mà vác thập giá của mình theo Chúa : Thánh sử Mattheu viết lại lời này sau khi Chúa Giêsu công bố Chúa Giêsu lên Giêrusalem chịu khổ nạn. Những lời này Chúa mời gọi sự trung thành và quảng đại của những người theo Chúa. Những lời này của Chúa  Giêsu là những ai muốn theo Chúa thì vác thập giá mình theo Chúa. Chúa  Giêsu nói ai muốn theo Ta nghĩa là Ngài không ép buộc mà Ngài mời gọi mà thôi. Ngài mời gọi và nhìn về phía trước để nhìn lại phía sau có bao nhiêu người đi theo Ngài. Chúa tôn trọng sự tự do của mỗi người ...

            Đức Cha gợi ý với cộng đoàn về 3 thái độ của sự từ bỏ - Vác thập giá của mình - Đi theo Chúa ... Chúa không bảo vác thập giá của Chúa mà của mình. Chúa chết cho con người và vì con người chúng ta cho nên mỗi người chúng ta đảm nhận cây thập giá của mình như Ngài đã vác thập giá của Ngài. Chúa Giêsu đi theo trước thì mỗi người đi theo Chúa phải từ bỏ tất cả, anh chị em, của cải, danh vọng quyền thế ... còn mất giác quan của mình chỉ còn có thấy, nghe, sờ, nếm một mình Chúa mà thôi. Thấy Chúa, nghe lời Chúa, nếm Chúa để đi theo Chúa ...

Với chúng ta, cây thập giá không biết trước được và dần dần rõ hơn trong hoàn cảnh khác nhau của chúng ta. Có cây thập giá của cơ thể, bệnh hoạn tật nguyền. Chúng ta có cây thập giá của trái tim, buồn vui lẫn lộn, mình cảm thấy cô đơn và cây thập giá khi sống chung với nhau. Trong gia đình chúng ta có thập giá của nhau. Chúng ta cố gắng và chấp nhận cây thập giá sống chung. Có cây thập giá của sự hiểu lầm. Thập giá có nhiều dạng khác nhau trong đời sống chúng ta. Có cây thập giá luyện sự trung thành của chúng ta với Chúa. Kito hữu chúng ta rất khâm phục ở mọi lứa tuổi chào đón cây thập giá. Cây thập giá thử thách về sức khỏe, về gia đình.

Chúng ta nghe tiếp lời của Chúa là ai theo Chúa, mất mạng sống mình vì Chúa thì tìm được mạng sống ấy. Cho nên mất thì được. Người đó thường mất những thứ thế giới đang tìm kiếm. Thế giới này tìm kiếm của cải. Người đi theo Chúa tìm thấy linh hồn của mình và tìm thấy Thiên Chúa ở với mình.

Sống Lời Chúa trong Phúc Âm hôm nay không phải dễ dàng. Sức yếu đuối của chúng ta không dễ dàng. Chỉ có nơi Chúa là nguồn gốc của sự sống đời đời.

            Và với ý nghĩa của ngày hôm nay, Đức Cha nhắc nhớ cho cộng đoàn và cách riêng các em nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay về ý nghĩa của 7 ơn Chúa Thánh Thần và Đức Cha không quên ngỏ lời cầu xin Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho các em hôm nay.

            Trước khi Thánh Lễ kết thúc và những tấm hình lưu niệm ngày hồng phúc của 45 em hôm nay, đại diện Quới Chức ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, Cha Sở, quý Cha, quý Dì và cộng đoàn.

            Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng phúc trên các em cũng như họ đạo Cổ Chiên - Bà Tùng và Rạch Giồng. Xin Chúa luôn gìn giữ các họ đạo vùng xa xôi hẻo lánh này cũng như các em hôm nay lãnh Bí Tích Thêm Sức trên mọi nẻo đường đời.

           

 

 

           

 


tnp00164
tnp00165

tnp00170
tnp00205
tnp00221

tnp00226
tnp00232
tnp00239
tnp00244

tnp00255
tnp00256
tnp00257
tnp00263
tnp00264
tnp00268
tnp00277

tnp00285
tnp00298
tnp00317
tnp003171

tnp00320
tnp00321

tnp00322

tnp00324
dsc40461
dsc4050
dsc40531
dsc4055




4211    11-08-2019