Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Khánh thành, làm phép Học viện Công Giáo và khai giảng Năm học 2019-2020

 

 
Sau 6 năm ấp ủ và vận động - kể từ ngày Hội đồng Giám Mục Việt Nam đề xướng chương trình thành lập Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCG) trong Hội nghị Thường niên kỳ I năm 2010 - HVCG đã chính thức đi vào hoạt động với buổi khai giảng Năm Chuẩn Bị đầu tiên vào ngày 14/09/2016.

HocVienCongGiao_01.jpg

 

Tuy nhiên phải 3 năm sau nữa, tức là vào tháng 9 năm nay 2019, HVCG mới có nơi tạm gọi là ‘nhà của mình’ - đó là khu nhà do Giáo phận Bắc Ninh cho HVCG mượn trong 25 năm.

 

Trước đó, HVCG đã hoạt động 1 năm ở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam (72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM) và 2 năm ở Trung tâm Mục vụ (TTMV) TGP Sài Gòn (6 bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

 

Khánh thành và làm phép Học viện

 

HVCG đã rời khỏi TTMV TGP Sài Gòn vào đầu tháng 9/2019, và vào lúc 9g thứ Năm 12/9/2019, Đức Giám mục (ĐGM) Giuse Đinh Đức Đạo - Viện trưởng HVCG - đã chủ sự nghi thức khánh thành và làm phép các phòng học của HVCG tại số 25 Đường số 9, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM.

 

Cùng thực hiện nghi thức với ĐGM Giuse có linh mục (Lm) Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ, Lm Giuse Ngô Ngọc Khanh OFM, Lm Vinh sơn Nguyễn Cao Dũng SCJ, Lm Phaolô Ngô Đình Sĩ và Lm Giuse Tạ Huy Hoàng.

 

Tham dự nghi thức có khoảng 50 sinh viên thuộc các khóa học tại HVCG.

 

Mở đầu nghi thức làm phép, ĐGM Giuse dâng lời cầu nguyện hiến dâng các phòng học cho Thiên Chúa. Đó sẽ là nơi sinh hoạt, học tập, trau dồi, suy niệm các mầu nhiệm Chúa Kitô, xây đắp tình huynh đệ và làm chứng cho Đức Tin.

 

Cộng đoàn nghe bài đọc Lời Chúa trong thư gửi Tín hữu Êphêxô và cùng dâng lời nguyện chung.

 

ĐGM Giuse dâng lời nguyện chúc lành và rảy nước thánh trên mọi người tham dự, còn 5 linh mục giảng viên thì đi rảy nước thánh trên các phòng học.

 

Nghi thức đã kết thúc bằng phép lành của ĐGM Giuse.

 

Khai giảng niên khóa 2019-2020

 

Hai ngày sau buổi làm phép và khánh thành, HVCG đã tổ chức lễ Khai giảng Năm học 2019 -2020 tại ‘nhà của mình’ ở số 25 Đường số 9, P. Bình Thọ, Thủ Đức, với sự hiện diện của 6 giám mục, nhiều linh mục, tu sĩ và các học viên của HVMV.

 

Lễ Khai giảng, khởi sự lúc 8g30 thứ Bảy 14-9-2019, gồm 2 phần: Nghi thức Khai giảng cùng trao bằng Cử nhân Thần học và Thánh lễ.

 

Trong dịp này, ĐGM Viện trưởng đã thông báo: Trong niên khóa 2019-2020, HVCG sẽ mở thêm chuyên ngành Mục vụ để tất cả mọi thành phần linh mục, tu sĩ, giáo dân đều có thể ghi danh.

 

Về số học viên của HVCG:

◦Trong năm học 2017 - 2018, có 63 sinh viên, gồm 37 sinh viên của Chương trình Cử nhân Thần học, 9 sinh viên thuộc Năm Chuẩn bị Cao học và 17 sinh viên Năm 1 Chương trình Cao học Thần học.

◦Trong năm học 2018 - 2019, có 108 sinh viên, gồm 37 sinh viên của Năm 1 Triết học, 33 sinh viên của Năm 2 Triết học, 14 sinh viên của Năm Chuẩn bị Cao học, 9 sinh viên Năm 1 và 15 sinh viên Năm 2 Chương trình Cao học.

◦Trong năm học 2019 - 2020, có 125 sinh viên, gồm 80 sinh viên thuộc Chương trình Cử nhân Thần học (58 sinh viên Triết học, 21 sinh viên Thần học) và 46 sinh viên thuộc Chương trình Cao học Thần học.

 

Bài: Việt Phương & Vi Hữu

Ảnh: Văn Trào & Quang Vũ

 

 

 HocVienCongGiao_02.jpg

432    18-09-2019