Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Loan báo Tin Mừng, nhiệm vụ của người Kitô hữu

THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12

LOAN BÁO TIN MỪNG, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Khi nhận lãnh Bí tích Rửa Tội, người kitô hữu được trao nhiệm vụ là loan báo Tin Mừng. Do đó, mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm là đem Tin mừng, Tin vui, Tin bình an đến cho người khác.

Lời Chúa trong Tin mừng theo thánh Luca được trích đọc hôm nay, chính “Chúa Giêsu đã chỉ định cho bảy mươi hai môn đệ, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.” Vì thế, nhiệm vụ của các môn đệ được chỉ định là chuẩn bị tâm hồn cho mọi người để họ sẵn sàng tiếp rước Chúa Giêsu.

Như vậy, chúng ta nhận ra rằng, công việc loan báo Tin Mừng chính là nhiệm vụ của các tông đồ hôm qua và cũng là ơn gọi của Giáo Hội và của chính mỗi người chúng ta hôm nay. Vì thế, chúng ta đừng nghĩ rằng, công việc loan báo Tin mừng là của các linh mục, của các tu sĩ hay của những nhà truyền giáo nhưng việc loan báo Tin mừng là của chính mỗi người chúng ta.

Như thánh Phaolô đã nói, “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin mừng” nên thiết nghĩ, chúng ta không chỉ kế thừa đời sống đức tin của cha ông mà còn làm cho đời sống đức tin ấy phát triển. Tức là, đời sống đức tin ấy phải được thể hiện qua việc chúng ta sống kết hiệp với Thiên Chúa; và một cách cụ thể là ta hãy đến với Chúa qua việc tham dự Thánh lễ, tham dự các giờ Chầu Thánh Thể; ngoài ra chúng ta còn thực hiện các việc đạo đức khác như tham dự các giờ kính lòng thương xót Chúa, tổ chức các giờ kinh tối trong gia đình hay các giờ kinh gia đình trong mỗi xóm giáo; và nhất là trong tháng Mân Côi này, chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ bằng những lời kinh Kính Mừng. Và hơn hết, đời sống truyền giáo của mỗi người chúng ta cũng phải được thể hiện bằng chính đời sống liên đới với anh chị em xung quanh để khi người khác nhìn vào, họ sẽ nhận ra chúng ta là người Công Giáo, là người được Chúa yêu thương và cứu độ. Với cách sống như thế, chúng ta cũng góp phần vào việc loan báo Tin Mừng.

Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con, qua Chúa Giêsu, Cha đã sai mỗi người chúng con là hãy ra đi và làm cho mọi người nhận biết Cha. Xin Cha ban Chúa Thánh Thần cho chúng con để chúng con sẵn sàng ra đi làm chứng cho mọi người biết về tình yêu của Cha bằng chính đời sống đạo của chúng con. Amen.

3803    04-10-2017