Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

LOGO Chương trình:“HÁT CHO NIỀM TIN”

haj1

Ý nghĩa chi tiết

- Con số 80: Số năm mừng kỷ niệm thành lập Giáo Phận

- Màu số 80: 4 màu tượng trưng cho 4 tỉnh thuộc địa bàn Giáo Phận

- Chữ “ V ”: Viết tắt “ Vĩnh Long”, tượng trưng cho Giáo Phận Vĩnh Long

- Hình chiếc Micrô: Tượng trưng cho tiếng hát

- Số Năm: Cột mốc thời gian hình thành và phát triển Giáo Phận

- Màu nền: Màu của tinh thần anh hùng nhân chứng đức tin trên Đất Việt

Ý nghĩa tổng thể

 “ Hát Cho Niềm Tin” sẽ là một chương trình Thánh ca đặc biệt dành cho những ai yêu mến nhạc thánh trong Giáo Phận Vĩnh Long. Chương trình được thực hiện để mừng hai sự kiện trọng đại của năm 2018: kỷ niệm 80 năm thành lập và phát triển của Giáo Phận Vĩnh Long kỷ niệm 30 năm tôn phong Hiển Thánh cho các bậc anh hùng tử đạo Việt Nam.

 

“ Hát Cho Niềm Tin” sẽ cất lên như một lời tri ân nhỏ bé, dâng lên Thiên Chúa vì những ơn lành đã ban cho hành trình 80 năm của Giáo Phận và biết ơn các anh hùng tử đạo đã làm rạng danh niềm tin Đất Việt.

2105    25-11-2017