Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Lời khuyên của Đức Bênêđictô XVI để xây dựng một gia đình tốt hơn

Lời khuyên của Đức Bênêđictô XVI để xây dựng một gia đình tốt hơn


 
"Ơn gọi yêu nhau là một điều tuyệt đẹp...

BenedictXVI.jpg

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nổi tiếng là một thần học gia chiêm nghiệm lỗi lạc, mỗi câu từ của ngài đều chất chứa những suy tư sâu sắc cho cuộc sống, xứng đáng được ta đọc đi đọc lại cho đến khi thấm nhuần.

 

Đây là một giáo huấn từ bài giảng của ngài ở Đại Hội Gia Đình Thế Giới vào năm 2012. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn xứng đáng được đọc và chiêm niệm lại.

 

Cầu xin ơn học biết - không phải để làm những chuyện kỳ vĩ hay hoàn thành những kế hoạch lớn lao - nhưng là để đón nhận tình yêu của Chúa. Thật đơn giản, nhưng đầy sức biến đổi.

 

"Ơn gọi của anh chị em thật không dễ dàng để sống, thật sự không dễ, trong bối cảnh ngày nay, nhưng ơn gọi yêu nhau là một điều tuyệt đẹp - đó là động lực duy nhất thật sự có thể hình thành vũ trụ, hình thành thế giới."

 

Đức Giáo Hoàng chỉ ra một số cách để thăng tiến tình yêu gia đình:

 

- duy trì quan hệ thân thiết với Chúa và tham gia vào đời sống Giáo Hội

- nuôi dưỡng đối thoại

- chấp nhận quan điểm khác biệt

- sẵn sàng phục vụ và kiên nhẫn với lầm lỗi của người khác

- có khả năng tha thứ và xin tha thứ

- vượt qua mọi mâu thuẫn cách khéo léo và khiêm tốn

- biết cách dạy dỗ con cái

- hoà đồng với hàng xóm, chú ý tới người nghèo

- có trách nhiệm với xã hội

 

"Đó là những nhân tố giúp xây dựng gia đình. Hãy mạnh mẽ thực hành những điều đó, và với lòng bác ái yêu thương người khác trong sự kết hợp với ân sủng của Chúa, anh chị em sẽ trở thành những quyển Tin Mừng sống, những Hội Thánh tại gia."

 

Theo Aleteia

Gioakim Nguyễn

828    04-01-2018