Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Ngày Truyền giáo Thế giới: Đức Tin đang phát triển ở các nước nghèo

Ngày Truyền giáo Thế giới: Đức Tin đang phát triển ở các nước nghèo

 Chúa Nhật này, Giáo hội Công giáo kỷ niệm Ngày Truyền giáo Thế giới và Vatican nhắc nhở các Kitô hữu rằng việc phúc âm hóa là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nó phải “giống như nhịp đập của trái tim.”

 Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Thánh Bộ Phúc Âm hóa:

“Trong đức tin Kitô giáo, có sự thôi thúc, và từ sự thôi thúc đẩy này, toàn cơ thể sống động, nếu sự thúc đẩy chấm dứt, chúng ta sẽ có một thời điểm khủng hoảng, một cú sốc.”

 Âu châu có thể là một lục địa đang trải qua cơn sốc này. Theo dữ liệu từ Fides News Agency, người Công giáo đã giảm 1 triệu 300.000. Mặt khác, Đức Hồng y nói rằng ở những quốc gia nghèo khó, trải nghiệm của họ về Giáo Hội ngày càng sinh động và ngày càng tăng lên.

 Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Thánh Bộ Phúc Âm hóa:

“Gần đây tôi đã ở Phi châu để tôn phong ba Đức Giám mục và thành lập hai giáo phận ở Guinea Xích đạo. Thánh lễ kéo dài 5 giờ đồng hồ, 5 giời đồng hồ! Nhưng họ nói: “Tất nhiên, tôi không đi bộ nhiều dặm đến đây chỉ để tham dự Thánh Lễ kéo dài 20 hoặc 30 phút, hoặc một giờ. ít nhất, vì chúng ta đang ở đây, chúng ta hãy tận hưởng bữa tiệc này.”

 

 Số lượng giáo dân truyền giáo cũng giảm khoảng 17.000. Vatican nói rằng đây là thách thức của Giáo hội hôm nay: giáo dân quên đi một ý tưởng sai lầm rằng việc trở thành những nhà truyền giáo phải là một tu sỹ và họ cũng nên làm việc trong lĩnh vực này. Nguyễn Minh Sơn

757    21-10-2017