Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Nhật ký tĩnh tâm linh mục Giáo phận Vĩnh Long - năm 2017

Ngày 27.11.2017, tất cả Linh mục trong Giáo phận Vĩnh Long đã về Tiểu chủng viện Vĩnh Long để bắt đầu chương trình tĩnh tâm thường niên. Năm nay, Đức Cha Stêphasnô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ đến giảng cho kỳ tĩnh tâm này.

Đây là dịp để tất cả anh em linh mục trong Giáo phận được gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ và cầu nguyện chung với nhau, tạo nên bầu khí yêu thương, hiệp thông và gắn bó với nhau hơn.

19g00, Chầu phép lành Thánh Thể do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ sự.

Sau giờ Chầu, Đức Cha Phêrô giới thiệu với Đức Cha Stêphanô về linh mục đoàn Giáo phận Vĩnh Long và ngài nói đôi nét về mối liên hệ giữa Giáo phận Vĩnh Long và Giáo phận Cần Thơ về các Đức Giám mục, linh mục, chủng sinh…

19g30, Đức Cha Stêphanô bắt đầu giờ chia sẻ đầu tiên của kỳ tĩnh tâm này. Trong bài chia sẻ, ngài nhấn mạnh đến sự quan trọng và cần thiết của việc tĩnh tâm cũng như giá trị của sự thinh lặng. Cần giữ bầu khí thinh lặng bên ngoài, bỏ qua những lo toan về các việc mục vụ ở họ đạo, gác lại các cuộc điện thoại không cần thiết để có được sự tĩnh lặng trong tâm hồn và gắn bó mật thiết với Chúa hơn kỳ tĩnh tâm này.

20g00, đọc kinh tối chung và sau đó tập hát để chuẩn bị cho Thánh lễ sáng 28.11.2017

Ngày 28.11.2017

Sáng

5g00, kinh sáng, suy gẫm.

5g45, Thánh lễ do Đức Cha Phêrô chủ sự.

6g00, có đoàn y tế đến để xét nghiệm máu, chăm sóc sức khỏe cho các cha có nhu cầu.

8g30, Đức Cha Stêphanô chia sẻ về chân lý Thiên Chúa và các mầu nhiệm trong đạo. Linh mục luôn tích cực khám phá ra khuôn mặt Chúa Cha giàu lòng thương xót và giúp giáo dân hiểu về Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Linh mục luôn bắt chước Thiên Chúa là Cha nhân hậu để từ đó hiểu và cảm thông với giáo dân hơn…

9g45, Đức Cha Phêrô nhắc nhỡ các ban mục vụ trong Giáo phận cần định hướng hoạt động trong năm 2018. Ngài mời gọi mọi thành phần trong Giáo phận cầu nguyện và chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận sắp tới.

Sau đó, các ban mục vụ báo cáo hoạt động trong năm qua và nêu lên những thuận lợi và khó khăn của mình.

Trong buổi sáng nay, có 3 ban mục vụ báo cáo:

- Ban mục vụ gia đình

- Ban Quới chức

- Ban giới trẻ


Chiều

14g00, Đức Cha Stêphanô chia sẻ: Chúa Kitô làm mọi sự theo ý Chúa Cha, nếu một lần Chúa Kitô không làm theo ý Chúa Cha thì kế hoạch cứu độ bị hỏng. Vì vậy, linh mục phải tìm thánh ý Thiên Chúa qua việc mục vụ của mình.

Chúa Kitô đến thế gian luôn sống như người phục vụ. Vì vậy, linh mục phải luôn là người phục vụ  cách vô vị lợi.

Linh mục không lấy cớ phục vụ để bắt người giáo dân phải nhớ ơn mình. Khi phục vụ chính là lúc linh mục làm đúng bổn phận của mình.

Linh mục mỗi ngày cần phải sống thánh thiện hơn vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.

Linh mục từ bỏ ý riêng mỗi ngày…

**********************************************************

Ngày 29.11.2017

Sáng

Thánh lễ sáng nay cầu nguyện cho Quý Giám mục, linh mục, ân nhân, thân nhân của Giáo phận đã qua đời.

- Đức Cha Stêphanô chia sẻ về Vai Trò Của Chúa Thánh Thần Đối Với Đời Sống Linh Mục

Chúa Thánh Thần có vai trò rất quan trọng đối với đời sống kitô hữu. Ngài dễ bị con người lãng quên nhưng Ngài vẫn luôn âm thầm hoạt động trong Giáo Hội trong suốt dòng lịch sử cứu độ.

Chúa Thánh Thần luôn an ủi, dạy dỗ, biến đổi người nhác đảm trở nên mạnh mẽ.

Chúa Thánh Thần luôn ban ơn biến đổi con người bên trong lẫn bên ngoài, Ngài ban cho con người sức sống mới.

Chúa Thánh Thần giúp các mục tử đi đúng hướng.

Chúa Thánh Thần giúp mọi tín hữu đọc-hiểu-sống Tin Mừng.

Giáo hội luôn tự kiểm điểm để mỗi ngày trung thành hơn với Đức Kitô.

Giáo hội luôn mở lòng để lắng nghe Chúa Thánh Thần và các mục tử lắng nghe Giáo hội chính là lắng nghe Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần giúp các mục tử được tự do, không bị ràng buộc bởi của cải vật chất.

Các mục tử chấp nhận bị lãng quên mà không tự ái như Chúa Thánh Thần.

Xin lửa Chúa Thánh Thần cháy sáng, đổi mới tâm hồn mỗi người chúng con.

- Sáng nay Ban mục vụ Ơn Gọi trình bày tình hình hoạt động, thuận lợi, khó khăn của Ban trong năm qua và định hướng cho năm mới.

 

Chiều

Đức Cha Stêphanô chia sẻ về Mầu Nhiệm Nhập Thể

Thiên Chúa mời gọi con người hiệp thông vào đời sống của Ngài.

Thiên Chúa nói với con người bằng nhiều cách: qua các tiên tri, ngôn sứ và qua chính Ngôi Hai.

Lời của Thiên Chúa khác xa lời của con người. Lời của Thiên Chúa là lời đáng cậy tin. 

Các mục tử noi gương Đức Maria, Thánh Giuse luôn tìm thánh ý Chúa và quyết tâm làm theo.
...

112345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
21234567891011121314151617181920212223242526272829
3123456789101112131415161718192021222324252627
412345678910111213141516171819202122232425
512345678910111213141516171819202122232425
612345678910111213141516171819
71234567891011121314151617181920212223
81234567891011121314151617181920212223
91234567891011121314151617181920
1012345678910111213141516171819
1112345678910111213141516
img086012
img0867
img0869
img0870

3452    29-11-2017