Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Những vị trí then chốt: Thị tùng viên và Hồng y Niên trưởng

 

Những vị trí then chốt: Thị tùng viên và Hồng y Niên trưởng

 Sau khi Đức Hồng y người Pháp Jean-Louis Tauran qua đời vào đầu tháng Bảy, vị trí Thị tùng viên của Vatican hiện bị bỏ trống. Ngoài ra, Niên trưởng Hồng y đoàn, Angelo Sodano, hiện đã 90 tuổi. Với cả hai chức vụ này sẽ được bổ nhiệm trong tương lai, ý nghĩa quan trọng của hai vị trí không thể được tuyên bố.

 Thị tùng viên là gì?

Thị tùng viên xuất phát từ từ tiếng Latinh có nghĩa là “quan thị thần”. Do đó, chức vụ này là Đức Hồng y chịu trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản thế tục và những quyền lợi của Tòa Thánh vào một thời điểm cụ thể - trong trường hợp đức giáo hoàng tử vong hoặc từ chức.

 John L. Allen Jr., Biên tập viên của Crux:

“Về mặt lịch sử, Thị tùng viên là người điều hành Giáo hội Công giáo trong lúc ‘trống tòa’ - là giai đoạn sau khi giáo hoàng qua đời, hoặc từ chức, và một người khác được bầu - đặc biệt để quản lý các vấn đề tài chính của Vatican và Tòa Thánh trong thời gian đó.”

 Thị tùng viên được bổ nhiệm như thế nào?

Thị tùng viên theo truyền thống được chỉ định bởi Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, nếu vị trí này trống vào thời điểm Đức Giáo hoàng qua đời, Hồng y đoàn tổ chức một cuộc bỏ phiếu kín bầu thị tùng viên lâm thời.

 Trách nhiệm của Thị tùng viên là gì?

Vai trò quan trọng nhất của thị tùng viên trong thời gian trống tòa, thường là khoảng thời gian sau khi một vị giáo hoàng đã qua đời. Trong trường hợp này, ông là một trong hai quan chức duy nhất giữ chức vụ ở Giáo triều.

 John L. Allen Jr., Biên tập viên của Crux:

“Có một vài trách nhiệm rất căn bản còn lại đối với thị tùng viên, nhưng hầu hết được chia thành từng phần. Thực sự, vai trò quan trọng duy nhất của thị tùng viên vẫn là người chính thức xác nhận cái chết của giáo hoàng, tháo chiếc nhẫn của giáo hoàng và đập vỡ, để không ai có thể làm giả các tài liệu bằng cách sử dụng con dấu của giáo hoàng.

 Ngoài ra, thị tùng viên phải thông báo cho Đức Hồng y giám quản của Rôma, người sẽ thông báo cho người dân Rôma về cái chết của Đức Thánh Cha.

 Trong thời gian trống tòa, thị tùng viên đóng vai trò là người đứng đầu thành quốc Vatican, thông báo cho Hồng y đoàn về những thông tin thường được chuyển đến đức giáo hoàng.

 John L. Allen Jr., Biên tập viên của Crux:

“Chúc vụ này vài tháng nay đã bị bỏ trống, kể từ khi Đức Hồng y người Pháp Jean-Louis Tauran qua đời. Tôi thật sự không nghĩ Đức Thánh Cha Phanxicô hay bất cứ ai ở Vatican đều cảm nhận được sự khẩn cấp đặc biệt về việc chỉ định người kế nhiệm.”

 Hồng y niên trường là gì?

Hồng y niên trưởng điều khiên Hồng y đoàn, người chịu trách nhiệm bầu giáo hoàng. Mặc dù vị niên trường không có quyền lực so với các hồng y khác, ông được xem là người đứng đầu trong số những người ngang hàng.

 Vai trò của hồng y niên trưởng là gì?

Trong khi giáo hoàng qua đời, ông là người quản lý lời tuyên thệ giữ bí mật và chủ tọa một hội nghị để bầu giáo hoàng tiếp theo. Vị niên trưởng cũng sẽ là người chấp nhận cuộc bầu cử và yêu cầu tước hiệu của tân giáo hoàng là gì.

 

John L. Allen Jr., Biên tập viên của Crux:

“Vai trò quan trọng nhất của niên trưởng là ông chủ trì những gì được gọi là các cuộc họp chung, đó là các cuộc họp mà tất cả các hồng y đã thực hiện theo cách của họ đến Roma, diễn ra hàng ngày trước khi họ thực sự đi đến thống nhất. Những cuộc họp chung của giáo đoàn là vô cùng quan trọng bởi vì đó là nơi các hồng y nêu ra những gì họ nhận thấy là những vấn đề mà Giáo hội hiện đang phải đối mặt và loại người mà họ cần phải đối mặt với những vấn đề đó.”

 Hồng y đoàn được hình thành như thế nào?

Như tên gọi của nó, Hồng y đoàn gồm các hồng y, người cộng tác với Đức Giáo hoàng và hỗ trợ ngài bằng cách nắm giữ các phòng ban bảo đảm “sự chăm sóc hàng ngày của Giáo hội phổ quát.”

 Nội bộ hồng y đoàn, có ba phẩm cấp của hồng y. Phẩm cấp giám mục, hội đồng linh mục, và phó tế. Niên trưởng là người từ phẩm cấp giám mục, về mặt ý nghĩa là phẩm cấp cao nhất, nhưng mỗi vai trò được giao cho tất cả các giám mục theo giáo xứ của mình ở Roma.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

 

 

1742    13-11-2018