Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Ở trường Jean-Moulin, từ khi cấm dùng điện thoại cầm tay, các học sinh tìm lại thú vui chơi với nhau

 

Ngày 10 tháng 12-2017, Bộ trưởng giáo dục Pháp, Jean-Michel Blanquer loan báo ông muốn cấm dùng điện thoại cầm tay ở trường vào năm tới. Một biện pháp đã được áp dụng ở trường Jean-Moulin, Paris.

Cô bé Julie, 13 tuổi không rời chiếc điện thoại cầm tay trên đường từ nhà đến trường, nhưng khi đến trường thì em cất điện thoại vào xắc giống như các em bé khác. Ở trường Jean-Moulin, Paris, không có nhân viên thâu điện thoại khi vào trường, nhưng các em biết các em không có quyền dùng, ngay cả giờ ra chơi.

Bà hiệu trưởng Marie-Thérèse Dugenet giải thích: “Chúng tôi cấm dùng điện thoại cầm tay đã hai năm nay, sau khi có các quấy nhiễu và tin đồn về Internet. Đây chỉ là lệnh cấm ghi vào nội quy trường. Chúng tôi không có quyền cấm dùng máy và như thế thì đơn giản hơn, vì chúng tôi không biết cách nào để thu gom máy của các em khi các em vào trường.

Dùng điện thoại cầm tay là một hiện tượng xã hội vượt quá khuôn khổ nhà trường. Các cha mẹ không chấp nhận việc họ không thể liên lạc được với con mình. 

Có nên cấm dùng điện thoại cầm tay ở trường không?

Bà Dugenet cho biết: “Mới đầu chúng tôi tịch thu 4 đến 5 điện thoại mỗi ngày, sau đó chúng tôi chỉ tịch thu 3 đến 4 lần mỗi tuần. Năm đầu tiên, một vài em không tôn trọng luật nhưng bây giờ đã trở thành thói quen của trường. Luật cấm được áp dụng khá dễ dàng và bây giờ đã được các em chấp nhận”.

Dĩ nhiên nhân viên nhà trường không thể canh tất cả học sinh, cũng có em lén lút dùng, nhưng kinh nghiệm cho thấy việc cấm này rất hữu hiệu. Bà hiệu trưởng cho biết: “Nếu chúng tôi thấy các em dùng hay nghe điện thoại, chúng tôi tịch thu máy ngay và chỉ cha mẹ các em mới đến lấy lại được”.

Các học sinh chơi lại với nhau

Nhân viên nhà trường rất hài lòng vì học sinh thay đổi cách đối xử trong giờ ra chơi: “Từ khi có lệnh cấm, các em không còn nghe nhạc, chúng tìm lại thú vui chơi chung với nhau. Vào giờ ăn, chúng tôi mở các lớp chơi tập thể và chúng tôi buộc phải từ chối nhiều em vì không có chỗ”.

Theo bà hiệu trưởng, nếu vai trò giáo dục quốc gia không cấm việc dùng điện thoại cầm tay thì trường học không được khuyến khích việc dùng điện thoại, vì đây như một “thói nghiền”. Bà cho biết thêm, không kể đến các dụng cụ đắt tiền thường gây “tham lam”, một số em bị tấn công trước trường vì điện thoại của mình.

Marta An Nguyễn dịch

523    13-12-2017