Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Phiên họp thứ 33 của Hội đồng Hồng y cố vấn

Sáng 17/02, khóa họp thứ 33 của Hội đồng Hồng y cố vấn đã được bắt đầu, với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Các Hồng y tiếp tục nghiên cứu về Tông hiến mới.

Khóa họp thứ 33 của C6, Hội đồng 6 Hồng y cố vấn kéo dài trong ba ngày, từ 16-18/02. Các Hồng y sẽ bàn thảo về dự thảo Tông hiến mới, sẽ thay thế Tông hiến “Pastor Bonus” – Mục tử tốt lành” – được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 28/06/1988, và được sửa đổi bởi Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô.

Khóa họp 32

Trong khóa họp thứ 32 của Hội đồng Hồng y cố vấn diễn ra từ ngày 02-04/12 năm ngoái, các Hồng y đã làm việc về Tông hiến mới. Đặc biệt, theo thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh, các Hồng y đặc biệt quan tâm đến các tương quan giữa giáo triều Roma và các Hội đồng giám mục và về sự hiện diện của giáo dân, những người nam nữ, trong các vai trò quyết định trong các văn phòng của giáo triều Roma và các cơ quan khác của Giáo hội, và nghiên cứu về các nền tảng thần học-mục vụ của các khía cạnh này.

Các đề nghị

Thông cáo của phòng báo chí cũng đề cập đến các gợi ý về văn bản của Tông hiến mới. Việc đọc và đánh giá các gợi ý này sẽ được tiếp tục trong khóa họp vào tháng 2 này. (Vatican News 17/02/2020)

 

Hồng Thủy - Vatican



365    18-02-2020