Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Philippines: Cuộc chiến chống ma túy làm thiệt mạng 39 người trong Tuần Thánh

13 người chết chỉ nội trong ngày Chúa Nhật Phúc Sinh, 39 người thiệt mạng là kết quả của chiến dịch bài trừ ma túy của chính quyền Philippines trong Tuần Thánh mặc dù các lãnh đạo của Giáo hội lên tiếng về các vụ giết người trong các chiến dịch này.
Philippines Cuộc chiến chống ma túy làm thiệt mạng 39 người trong Tuần ThánhPhilippines Cuộc chiến chống ma túy làm thiệt mạng 39 người trong Tuần Thánh

Trung tâm Giám sát Quốc gia của Cảnh sát Philippines báo cáo có tổng cộng 131 người bị thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy bất hợp pháp từ 1-3 cho đến 16-4 hay trong 47 ngày vừa qua.

Trong con số nêu trên, 39 người bị giết từ ngày 7-16/4, trung bình 4 người một ngày.

Trước đó, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Ronald dela Rosa tuyên bố rằng sẽ “không giảm bớt” các chiến dịch bài trừ ma túy trong Tuần Thánh.

Chỉ trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 13 nghi can sử dụng và buôn bán ma túy bị giết theo cách ông cảnh sát trưởng mô tả “mọi thứ nói chung bình thường và hòa bình” của Tuần Thánh.

Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết đã tiến hành 564 cuộc truy quét các “đối tượng cộm cán” từ Thứ Năm Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh, kết quả là bắt được 1.004 nghi can liên quan đến ma túy.

Nguồn tin: UCAN

524    30-11--0001