Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Quà tặng cho các nhà lãnh đạo APEC 2017 là gì?

Chiếc cúp Chén ngọc APEC được chọn làm quà tặng chính thức cho lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự Hội nghị cấp cao APEC Việt Nam 2017.

 

Chiếc cúp nặng 2,6 kg, cao 39,5 cm và ngang 26 cm, được nung năm lần theo kỹ thuật liền khối (không dán keo, không bắt ốc) ở nhiệt độ 1.360-1.380 độ C. Các họa tiết, hoa văn trang trí bằng vàng trông tinh xảo và trang nhã. Ở phần đế có khắc dòng chữ APEC 2017.

 
 

 ahjjh

Đây là tác phẩm sứ được Công ty TNHH Minh Long I chế tác bằng kỹ thuật cao. 16 loại nguyên liệu đã được tinh tuyển từ hơn 10 quốc gia, kết hợp 30 công đoạn để làm nên một sản phẩm đặc biệt dành tặng các nguyên thủ tại APEC 2017.

Ông Lý Ngọc Minh -  Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Long I chia sẻ, chiếc cup có hình dáng tinh tế uốn lượn từ trên xuống, nung nguyên khối giúp tạo nên sự liền lạc. Từ sự tinh tế của hoa sen tượng trưng cho tính cách, phẩm chất tinh khiết, bình dị của người Việt Nam, các nghệ nhân đã tái hiện sống động loại hoa này. Hoa được khắc, nung nhiều lần và theo những nét vẽ rất cách điệu tạo nên vẻ đẹp hiện đại và gần gũi với bạn bè quốc tế.

Hai chòm hoa và lá của cây dương xỉ - loài thực vật có sớm nhất, trường tồn không thay đổi theo thời gian được các nghệ nhân tỉ mỉ tái hiện lên sản phẩm gốm. Ngoài ra, một búp sen vàng nằm trên đỉnh chiếc cúp chính là điểm nhấn, thể hiện cho sự phát triển đỉnh cao liên tục của một đất nước.

Trên chiếc cúp là ba con vật (rồng Việt) tượng trưng ba miền cùng nâng một chiếc chén ngọc bảo vật, được thiết kế cách điệu với chiếc mỏ chim phượng. Hình tượng tổng hợp đầu rồng thời Lý - Trần, mỏ phượng ngậm ngọc, đuôi là những cánh sen thể hiện tinh thần tự hào về nguồn cội con Rồng cháu Tiên của dân tộc Việt Nam. Đây còn là biểu trưng cho nòi giống Tiên Rồng của người Việt và thể hiện sự đoàn kết của ba miền đất nước, uy nghi đối xứng trên đỉnh nắp, một bên là họa tiết rồng Việt biểu tượng quốc gia Việt Nam, một bên là biểu tượng của APEC 2017.

 
 

 jak

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, những linh vật này có thể lạ lẫm với một số người, nhưng là sự tích hợp giữa yếu tố truyền thống của rồng, phượng, gắn liền với cội nguồn của dân tộc Việt.

Trên nền sứ trong, sáng bóng, từng chi tiết của tác phẩm được đội ngũ nghệ nhân tô vẽ sắc sảo. Các họa tiết, hoa văn trang trí bằng vàng trên tông xanh cobalt (blue Huế) đặc trưng, mang ý nghĩa thịnh vượng và sang trọng.

Ông nhận xét, chén ngọc APEC ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng bao hàm yếu tố truyền thống của văn hóa, nghệ thuật. Nét đặc sắc của sản phẩm thể hiện qua thiết kế và chất liệu, nổi bật là hoa sen. Ngoài yếu tố liên quan đến công nghệ, nghề sứ, họa tiết sắc sảo từ hoa sen còn thể hiện sự thân thiện, tạo nên khác biệt với những gì thường thấy.

 

Thư Kỳ

1419    15-11-2017