Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Sống sứ vụ Chúa trao

SỐNG SỨ VỤ CHÚA TRAO – LỜI CHÚA: Ga13,16-20

Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa Cha. Cho dù thánh ý của Thiên Chúa Cha vẫn có những thử thách và đau khổ về thể xác và tinh thần, hay có phải gánh chịu cái chết đau thương nhục nhã, thì Chúa Giêsu cũng chấp nhận và chu toàn sứ mạng mà thánh ý Chúa Cha trao cho.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Chúa và cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Ngài, qua việc Chúa trao cho ta một sứ mạng trong ơn gọi và bổn phận mỗi ngày của mình, trong vai trò là tu sĩ, linh mục, là vợ, là chồng, là ông bà cha mẹ, là con cái hay là Ông Trùm, Giaó lý viên, ca viên trong ca đoàn, là lễ sinh... thì sứ mạng đó, nhiệm vụ đó chắc chắn cũng có nhiều khó khăn, vất vả thử thách, hy sinh sức khỏe, tinh thần và đôi khi hy sinh phần tiền của… Và sứ mạng đó vẫn luôn đòi hỏi chúng ta hãy sống hy sinh dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ anh chị em mình như Chúa Giêsu đã đi bước trước.

Xin cho ta dám bước theo Chúa để sống hiến thân phục vụ. Xin cho ta dám từ bỏ ý riêng để chu toàn bổn phận mà Chúa trao cho để sống xứng đáng là môn đệ trung tín của Chúa. Amen.

728    26-04-2018