Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Sứ Điệp Video của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gửi các bạn trẻ nhằm chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXXIV

Sứ Điệp Video của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gửi các bạn trẻ nhằm chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXXIV

Các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta đang tiến gần đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ mà nó sẽ được cử hành vào Tháng Giêng tới đây. Lời đáp của Đức Trinh Nữ Maria trước tiếng mời gọi của Thiên Chúa sẽ được sử dụng để làm khẩu hiệu cho Ngày Quốc Tế này: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Những lời trên của Mẹ chính là một lời thưa “Xin Vâng” đầy can đảm và cao thượng. Đó là lời thưa vâng của người đã hiểu được mầu nhiệm ơn gọi: đi ra khỏi chính mình và đặt mình vào trong sự phục vụ người khác. Cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ thấy được ý nghĩa của nó trong sự phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mà thôi!

Có nhiều bạn trẻ, kể cả những bạn có Đức Tin lẫn những bạn vô thần, mỗi khi kết thúc một chặng đường học tập trên ghế đại học của mình, thường bày tỏ ý nguyện muốn giúp đỡ những người khác cũng như muốn làm một điều chi đó cho những người khổ đau. Đó là sức mạnh của người trẻ, sức mạnh của tất cả các con, sức mạnh ấy có thể biến đổi thế giới; đó là một cuộc cách mạng, nó có thể đảo lộn những thế lực trần gian, và thực ra, đó là “cuộc cách mạng” của sự phục vụ.

Việc đặt mình vào trong sự phục vụ tha nhân không chỉ có nghĩa là sẵn sàng hành động, nhưng cũng còn có nghĩa là bước vào trong một cuộc đối thoại với Thiên Chúa qua thái độ lắng nghe, như Đức Maria đã thực hiện. Mẹ đã lắng nghe điều mà Thiên Thần nói với Mẹ, và sau đó, Mẹ đã đáp lời. Từ mối tương quan ấy với Thiên Chúa trong sự tĩnh lặng của con tim, người ta sẽ khám phá ra căn tính và ơn gọi của mình, tức điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện; ơn gọi này có thể biểu lộ trong những cách thức khác nhau: trong đời sống hôn nhân, trong đời sống thánh hiến, hay trong đời sống Linh mục… Đó là những cách thức đi theo Chúa Giê-su. Điều quan trọng là khám phá ra cái mà Thiên Chúa đang mong chờ từ nơi chúng ta để can đảm thưa lời “Xin Vâng”.

Đức Maria là một người phụ nữ có phúc, vì Mẹ đã rất quảng đại đối với Thiên Chúa, cũng như đã mở bản thân mình ra cho kế hoạch mà Thiên Chúa đang có đối với Mẹ. Những lời mời chào của Thiên Chúa dành cho chúng ta, giống như Ngài đã thực hiện cho Đức Maria, không hề muốn dập tắt những giấc mơ, nhưng muốn khơi lên niềm khát khao; những mời chào ấy muốn rằng, cuộc sống của chúng ta sẽ đơm bông kết trái, và mang đến nụ cười cho nhiều người, cũng như làm cho nhiều con tim được vui mừng. Việc đáp lại Thiên Chúa bằng một câu trả lời tích cực chính là bước đi đầu tiên để trở nên hạnh phúc cũng như để làm cho nhiều người được hạnh phúc.

Các bạn trẻ thân mến, các con hãy can đảm bước vào trong chiều sâu của mình, cũng như hãy can đảm thưa với Thiên Chúa: Lạy Chúa, Chúa đang muốn gì từ nơi con? Hãy cho phép Thiên Chúa nói chuyện với các con; và rồi các con sẽ thấy, cuộc sống của các con được biến đổi cũng như được lấp đầy niềm vui như thế nào.

Vì thấy Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Panama đang tới gần, nên Cha mời gọi các con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó, bằng cách là các con hãy thực hiện theo những sáng kiến cũng như hãy tham gia vào những sáng kiến đang được thực hiện trong lúc này. Những sáng kiến ấy sẽ giúp các con tiếp tục đi tới với mục tiêu đó. Ước gì Đức Trinh Nữ Maria sẽ đồng hành với các con trên con đường lữ hành ấy, và ước gì gương sáng của Mẹ sẽ thôi thúc các con đưa ra lời đáp trả can đảm và cao thượng.

Xin chúc tất cả các con mọi sự tốt đẹp trên con đường đi tới Panama! Xin đừng quên cầu nguyện cho Cha đấy nhé! Hẹn sớm gặp lại!

Vatican ngày 21 tháng 11 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

405    22-11-2018