Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Sứ thần Tòa Thánh cử hành thánh lễ với Ernesto Cardenal, người được kết nạp lại vào chức tư tế

Sứ thần Tòa Thánh cử hành thánh lễ với Ernesto Cardenal, người được kết nạp lại vào chức tư tế

 Đây là Thánh lễ đầu tiên do Ernesto Cardenal cử hành. Đã 35 năm kể từ khi ông bị đình chỉ chức tư tế. Sứ thần tòa Thánh của Đức giáo hoàng ở Nicaragua thông báo cho Ernesto Cardenal rằng lệnh trừng phạt của ông đã được xóa bỏ.

 Đức thánh Giáo Goàng Gioan Phaolô II đã đích thân khiển trách ông trong chuyến tông du đến Nicaragua năm 1983. Vào thời đó, Cardenal là Bộ trưởng Bộ Văn hóa cho chế độ Sandinista.

 Đó là một chuyến đi rất căng thẳng cho Đức Giáo hoàng. Trong buổi lễ chính thức, các nhóm liên kết với chính phủ đã hò hét những khẩu hiệu chống Đức Gioan Phaolô II.

 Đây là những gì mà phát ngôn viên lúc đó của Vatican nhớ lại Đức Giáo hoàng đã nói với Cardenal như thế nào.

 Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên Vatican

“Tôi tin rằng có một ước muốn hầu giúp đỡ một người với sự trang nghiêm và đúng đắn để yêu cầu trường hợp này. Có lẽ nhằm nhắc nhở ông về một số nguyên tắc thông qua chức tư tế Công giáo thông qua truyền thống thế tục của Giáo hội, và sự có mặt trong lĩnh vực chính trị của một linh mục Công giáo là không thích hợp.”

 Sứ thần Tòa Thánh nói rằng Ernesto Cardenal, ở tuổi 94, đã yêu cầu được nhận lại lại để thực thi tác vụ linh mục.

 Ngài cũng cho biết Cardenal đã tuân thủ hình phạt của giáo luật về sự tranh đấu chính trị của mình; và đã từ bỏ tất cả những cam kết chính trị trong nhiều năm.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

488    20-02-2019