Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Sự thật về cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

Sự thật về cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I được bầu lên kế vị Đức Phaolô VI vào ngày 26/8/1978, nhưng lại chỉ tại vị được 33 ngày và đã đột ngột qua đời vào ngày 28/9/1978. Nhiều đồn đoán rằng ngài bị ám sát đã nổi lên và lan rộng.

Tuy nhiên, giờ đây mọi sự đã được làm rõ. Đức Gioan Phaolô I không hề bị đầu độc hay ám sát. Cuộc nghiên cứu chi tiết của ký giả Stafania Falasca cho biết: ngài qua đời vì bị tim ngừng đập đột ngột.

Ngày 28/9, trước bữa ăn tối, khi đang cầu nguyện cùng vị thư ký riêng là linh mục John Magee, Đức Gioan Phaolô I cảm thấy đau nhói lồng ngực. Tuy nhiên, ngài từ chối gọi bác sĩ. Vài tiếng sau, giữa đêm khuya, tim ngài ngừng đập đột ngột và ngài qua đời.

Vấn đề lúc ấy chính là Đức Gioan Phaolô I đã không nhận thức đúng mức về sự nguy hiểm cơn đau của mình, bởi vì ngài vốn bị đau tim kinh niên. Cơn đau khi ấy cũng tương tự như mọi khi khác, nên ngài đã không muốn gọi bác sĩ. Ngài đã dặn mọi người đừng lo lắng, nên ngay cả các nữ tu chăm sóc ngài cũng chẳng lo nghĩ gì.

Ngay khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I vừa qua đời, liền xuất hiện tin đồn ngài bị ám sát. Tin đồn càng lan rộng khi các viên chức Toà Thánh không công bố rõ các chi tiết về cái chết của ngài.

Điều mà Vatican đã ấp úng nhất khi ấy là việc ai đã nhận ra Đức Gioan Phaolô I qua đời đầu tiên. Đó là một nữ tu chuyên lo việc ăn uống của Đức Giáo Hoàng; sáng hôm ấy sơ không thấy Đức Thánh Cha ra đọc kinh nên sốt ruột, do đó đã tự ý mở cửa phòng của ngài và nhận ra ngài tắt thở. Thời điểm đó, chuyện một nữ tu vào phòng Giáo Hoàng là chuyện nhạy cảm nên Vatican đã công bố rằng chính vị thư ký của ngài đã phát hiện ra ngài qua đời.

Cũng có nhiều người đồn rằng Đức Gioan Phaolô I bị những người bảo thủ trong giáo triều muốn chặn đứng cải cách ám sát.

Tuy nhiên đó chỉ là điều tưởng tượng không thể gán cho Giáo Hội. Đức Luciani (Gioan Phaolô I) đã được bầu lên với một sự nhất trí cao, bởi vì ngài có phẩm chất của một người mục tử của Giáo Hội. Toàn bộ 34 ngày triều Giáo Hoàng của ngài đều đặt ưu tiên cho việc áp dụng Công Đồng Vaticanô II vào thực tế.

Tiến trình phong thánh cho Đức Gioan Phaolô I đã giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến cái chết đột ngột của ngài. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô I, nghĩa là đã nâng ngài lên Bậc Đáng Kính, bước thứ hai trong tiến trình phong thánh, chờ một phép lạ để có thể phong Chân Phước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho điều này sớm xảy ra.

 

Theo Rome Reports - Gioakim Nguyễn lược dịch.

3081    11-12-2017